Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng dao đâm chết vợ rồi tự sát

Vì mâu thuẫn chuyện vợ chồng, người đàn ông dùng dao đâm trọng thương em vợ rồi nhẫn tâm ra tay sát hại vợ sau đó tự sát nhưng bất thành.

Tối ngày 5/11 tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Bùi Thanh Thúy (SN 1993), hai người khác bị thương là Bùi Tấn Phát (em trai Thúy) và Huỳnh Văn Riết (SN 1985, chồng Thúy).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, chị Thúy được em trai chở về nhà tại ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây để thăm hai con nhỏ. Vừa về nhà thì chị và chồng là Riết xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Khi thấy hai anh chị cãi nhau anh Phát liền nhảy vào can ngăn thì bị Riết đâm nhiều nhát vào người. Nhìn em ruột bị đâm, chị Thúy liền tri hô và lao vào can thì bị chồng đâm gục tại chỗ. Nhìn thấy vợ và em vợ nằm thoi thóp, Riết dùng dao tự sát ngay tại chỗ.

Ngay sau khi vụ xô xát xảy ra, cả 3 đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Củ Chi. Tuy nhiên, do vết thượng nặng nên chị Thúy đã tử vong, 2 người còn lại đang được cấp cứu.

Theo lời kể của người dân sống xung quanh, trước khi vụ thảm sát xảy ra, hai vợ chồng Thúy và Riết thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì tính Riết hay ghen.

Do không chịu nổi tính khí của chồng, chị Thúy bỏ về nhà mẹ ruột sống và đến chiều tối ngày 5/11 về thăm con thì xảy ra vụ thảm sát này.

Hiện, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM để khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thảm sát.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/mau-thuan-gia-dinh-chong-dung-dao-dam-chet-vo-roi-tu-sat-d15392.html