Mâu thuẫn gia đình, hai cha con ăn lá ngón tự tử

Chứng kiến mỗi lần say rượu là bố đánh chửi mẹ, con trai khuyên bảo nhiều lần không được nên ăn lá ngón tự tử, thấy vậy người cha cũng lấy lá ngón ăn.

Sáng 4/6, ông Trần Văn Thành - Trưởng Công an huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 3/6, tại bản Nậm Manh (xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).

Theo đó, vào khoảng thời trên, ông Quàng Văn Chơ (SN 1965) đi uống rượu về rồi chửi vợ là bà Lý Thị Nơi. Lúc này, con trai ông Chơ là Quàng Văn Chanh (SN 2000) khuyên bố không được uống rượu say về rồi đánh chửi mẹ như vậy. Tuy nhiên, ông Chơ không nghe mà lại tiếp tục chửi bới vợ.

Khuyên ngăn bố không được, Chanh lên rừng hái lá ngón ăn để tự tử.

Bất lực trước hành động của bố, Chanh vào rừng lấy lá ngón ăn rồi nằm đau vật vã ở nhà.

Thấy con trai như vậy, ông Chơ cũng đi lấy lá ngón ăn để tự tử và nhờ em trai là Vàng Văn Ơn chôn mình ở khu vực lán nương của gia đình tại khe suối Nậm Manh.

Sau khi ăn lá ngón, ông Chơ chết tại chỗ còn Chanh được mọi người đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện huyện Nậm Nhùn.

Video: Bị mẹ mắng, bé gái uống 50 viên paracetamol tự tử

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mau-thuan-gia-dinh-hai-cha-con-an-la-ngon-tu-tu-d403785.html