Mâu thuẫn gia đình, nữ sinh 14 tuổi đâm chết cha ruột

Do mâu thuẫn gia đình, nữ sinh 14 tuổi không kìm chế được bức xúc đã cầm dao đâm cha ruột mình bị thương nặng. Người cha xấu số đã chết sau đó khi đang cấp cứu trong bệnh viện.

Gia đình lo đám tang cho ông N.V.T. ngày 12/3 - ẢNH: BÁ SƠN

Gia đình lo đám tang cho ông N.V.T. ngày 12/3 - ẢNH: BÁ SƠN

Ngày 12/3, Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao thi thể ông N.V.T. (ngụ khu dân cư Hiệp Thành 3, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, ông T. sống cùng vợ và con gái N.D.K.N., 14 tuổi, học sinh phổ thông trong căn nhà trên đường số 8, khu dân cư Hiệp Thành 3. Do mâu thuẫn, cãi vã trong gia đình, ngày 10/3, con gái ông T. không kìm chế được bức xúc đã cầm con dao có sẵn trong bếp đâm vào người cha.

Ông T. đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị, nhưng do vết thương quá nặng nên tới ngày 11/3, ông đã chết tại bệnh viện.

Công an tỉnh Bình Dương đã lấy lời khai các nhân chứng và thu thập chứng cứ tiếp tục làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định sự việc xảy ra do mâu thuẫn trong gia đình, không có yếu tố nữ sinh bị "ngáo đá" như dư luận đồn thổi.

Theo Tuổi Trẻ

Nguồn ANTT: http://antt.vn/mau-thuan-gia-dinh-nu-sinh-14-tuoi-dam-chet-cha-ruot-268664.htm