Mâu thuẫn gia đình, nửa đêm vợ chém chồng rồi bỏ trốn

Do mâu thuẫn, nhân lúc anh T đang ngủ, vợ anh T là Phùn Thị Moi đã dùng dao quắm chém nhiều nhát lên người chồng, sau đó bỏ đi.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang vừa làm rõ đối tượng chém người đàn ông ở xã Tuấn Đạo (Sơn Động) vào rạng sáng 28/7 chính là vợ nạn nhân.

Khoảng 00h30 ngày 28/7, Công an xã Tuấn Đạo nhận được tin báo của Công an thôn Đồng Tâm về việc anh N.V.T, SN 1975, bị người khác gây thương tích nặng. Anh T bị chém tại nhà, sau đó chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Chạy được 1 đoạn, anh T ngất đi và được gia đình hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng Phùn Thị Moi.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Sơn Động tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh. Anh T bị nhiều vết thương ở đầu, cổ, chân tay… do vật sắc nhọn gây nên. Tại sân nhà anh T, cơ quan Công an phát hiện có một con dao dính nhiều vết máu nghi là hung khí gây thương tích.

Quá trình điều tra, với các chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng gây thương tích cho anh T là Phùn Thị Moi, SN 1978 - vợ của nạn nhân, trú ở thôn Đồng Tâm. Sau khi gây án, Moi bỏ trốn khỏi hiện trường. Thấy lực lượng Công an đã phát hiện ra hành vi phạm tội của mình, biết không thể trốn tội, Moi đã ra đầu thú.

Xác minh ban đầu cho thấy, do nhiều lần mâu thuẫn trong quá trình chung sống, đêm 27/7, nhân lúc anh T đang ngủ, Moi đã dùng dao quắm chém nhiều nhát lên người anh T. Được biết, anh T và Moi sinh được 2 người con đều đã trưởng thành. Phòng Cảnh sát Hình sự đang tạm giữ hình sự đối với Phùn Thị Moi để điều tra về hành vi “Giết người”.

P. Thủy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/mau-thuan-gia-dinh-nua-dem-vo-chem-chong-roi-bo-tron-i662199/