Mâu thuẫn khi trả tiền ăn sáng, nam thanh niên bị chém trọng thương

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc chia nhau trả tiền ăn sáng, nam thanh niên bị đối tượng dùng dao chém trọng thương.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc.

Trưa ngày 26/8, trao đổi với PV, bà Khúc Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Ninh (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết sáng cùng ngày, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc khiến 1 nam thanh niên bị chém thương tích nặng.

Theo thông tin ban đầu về vụ việc, buổi sáng cùng ngày, anh Cao Văn Thắng (SN 1988, trú tại xã Phúc Ninh) cùng một nhóm khoảng 5-6 người vào chợ Phúc Ninh để ăn sáng. Sau khi dùng xong bữa, giữa anh Thắng cùng nhóm người có xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc trả tiền ăn sáng. Sau đó một người trong nhóm đã dùng dao chém vào vùng cổ anh Thắng khiến nạn nhân bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Phúc Ninh đã có mặt ghi nhận vụ việc đồng thời báo cáo lên Công an huyện Yên Sơn để điều tra, xử lý vụ việc.

“Sáng cùng ngày, Công an huyện Yên Sơn đã có mặt tại địa điểm xảy ra vụ việc thực hiện khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ việc”, bà Thủy cho biết.

Trong buổi sáng cùng ngày, trao đổi với PV, anh Điển, người nhà nạn nhân Thắng cho biết hiện tại anh Thắng vẫn đang được các bác sĩ tại bệnh viện A Tuyên Quang tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

“Thắng bị thương khá nặng, tôi có nghe các bác sĩ nói lại là vết chém ở vùng cổ của Thắng chỉ cần sâu thêm 1cm nữa thôi là vào động mạch và tử vong trên đường đi cấp cứu”, anh Điển thông tin.

Kể về diễn biến vụ việc, anh Điển cho biết khoảng 8h sáng cùng ngày, anh Thắng ra khu vực chợ Phúc Ninh để ăn sáng sau đó đi làm. Tại đây, anh Thắng ngồi ăn cùng bàn với một nhóm người sau đó xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc chia nhau trả tiền ăn sáng nên xảy ra vụ việc.

“Thắng đã có gia đình và có 1 người con nhỏ khoảng 10 tuổi. Tuy nhiên, do cuộc sống vợ chồng có chút xích mích nên vợ và con Thắng đã về ở với gia đình bố mẹ đẻ”, anh Điển thông tin thêm.

Theo thông tin tìm hiểu của PV được biết, anh Thắng sinh sống cùng người mẹ bị câm điếc và thường xuyên đau ốm. Do nhà chỉ có 2 mẹ con nên anh Thắng là trụ cột của gia đình và mưu sinh bằng nghề công nhân xây dựng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/mau-thuan-khi-tra-tien-an-sang-nam-thanh-nien-bi-chem-trong-thuong-73311-5.html