Mâu thuẫn làm ăn, điều 'giang hồ' từ Đắk Lắk xuống Khánh Hòa xử đối thủ

Ngày 17-10, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, phạt bị cáo Phạm Ngọc Hòa (SN 1991, trú thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh) 2 năm 3 tháng tù về tội 'Cố ý gây thương tích'.

Các bị cáo không kháng cáo, Tòa giữ nguyên các mức án về tội danh này gồm: Trần Ngọc Tuấn Huy (SN 1985, trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) bị phạt 3 năm 3 tháng tù, tổng hợp 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản của bản án trước, buộc chấp hành là 6 năm 3 tháng tù; Huỳnh Văn Hùng (SN 1988, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk) 3 năm tù; Trần Thiên Tường (SN 1990, trú phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, hiện ở phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) 2 năm 9 tháng tù, tổng hợp 2 năm tù về tội “Đánh bạc” của TAND TP Buôn Ma Thuột, buộc chấp hành là 4 năm 9 tháng tù; Trần Danh Phong (SN 1992, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 2 năm 9 tháng tù; Lê Trí Tài (SN 1997, trú thôn Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) 2 năm 3 tháng tù.

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn làm ăn với Nguyễn Bá Luân (trú thôn Quảng Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), ngày 19/4/2018 Huy điện thoại cho Hùng nhờ đánh nhân viên của Luân thì Hùng đồng ý và rủ thêm Phong, Tường; Phong rủ thêm Tài cùng đi. Hùng điều khiển xe ô tô INOVA chở Phong, Tường, Tài từ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xuống nhà của Huy tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Bị cáo Phạm Ngọc Hòa tại tòa

Ngày 20/4/2018, Huy gọi Hòa đến nhà của Huy và cả nhóm bàn bạc với nhau đi đánh nhóm nhân viên của Luân. Hòa làm nhiệm vụ điều khiển xe máy dẫn đường cho nhóm của Hùng đi xe ô tô đến chỗ nhóm nhân viên của Luân thì bấm còi làm tín hiệu cho nhóm của Hùng biết, xuống xe ô tô xông vào đánh, chém nhân viên của Luân thì cả nhóm đồng ý. Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, Hòa điều khiển xe máy đi trước, Hùng điều khiển xe ô tô chở Tường, Phong, Tài theo sau.

Trước khi đi, cả nhóm lấy hung khi tại nhà của Huy, do Huy chuẩn bị gồm: Tường cầm 1 cây mã tấu, Phong cầm 1 khúc gỗ vuông và 1 con dao được cất trong vỏ là cây xăm gạo, Tài cầm 1 cây kiếm, trên đường đi do sợ bị phát hiện nên cả nhóm sử dụng khẩu trang y tế để che mặt.

Khi đến phòng bán vé tàu đi đảo Điệp Sơn của Luân tại tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã, Hòa thấy nhóm nhân viên của Luân trong đó có anh Lê Văn Linh đang ngồi nhậu nên bấm còi làm tín hiệu. Thấy vậy, Hùng dừng xe ô tô để Phong, Tường, Tài xuống cầm hung khí xông vào đánh, chém nhóm nhân viên của Luân.

Lúc này, anh Linh đang ngồi quay lưng lại với nhóm của Hùng nên bị Phong dùng dao và cây gỗ đánh, chém nhiều nhát vào người của anh Linh gây thương tích, số người ngồi nhậu chung với anh Linh gồm: Huỳnh Hiếu Nghĩa, Nguyễn Anh Kha, Nguyễn Thành Lực và Nguyễn Xuân Anh Tuấn đang nằm chơi trên võng gần đó phát hiện bỏ chạy nên không ai bị thương, nhóm của Hùng đuổi theo một đoạn nhưng không đánh, chém được ai nên cả nhóm quay lại xe ô tô để Hùng điều khiển chở về lại Đắk Lắk. Trên đường đi, cả nhóm vứt hết hung khí.

Anh Linh được mọi người đưa đi cấp cứu, hậu quả bị thương tật 17%.

Hoàng Thiên Lý

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/mau-thuan-lam-an-goi-giang-ho-dak-lak-xuong-khanh-hoa-xu-doi-thu_81596.html