Mâu thuẫn làm ăn, nam thanh niên mua xăng đốt chung cư để trả thù

Vì những mâu thuẫn làm ăn trước đó, đối tượng Hiệp đã lấy búa đập vỡ kính căn hộ rồi đổ xăng vào đốt cháy nhà bạn khiến nhiều người hoảng hốt dập lửa.

Vì những mâu thuẫn làm ăn trước đó, đối tượng Hiệp đã lấy búa đập vỡ kính căn hộ rồi đổ xăng vào đốt cháy nhà bạn khiến nhiều người hoảng hốt dập lửa.

Chiều 7/5, người dân Khu B1, chung cư Phong Bắc (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phát hiện một nam thanh niên mang theo xăng, búa lên căn hộ 507 của chị Trương Ngọc Thúy (37 tuổi).

Bất ngờ nam thanh niên này lấy búa đập vỡ kính cửa sổ, đổ xăng vào trong rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát, nhưng may mắn đã được người dân trong chung cư kịp thời phát hiện.

Theo thông tin trên Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, người dân chung cư Phong Bắc đã dùng bình chữa cháy mini, kéo ống chữa cháy trong chung cư dập tắt lửa. Họ cũng nhanh chóng bắt được thanh niên phóng hỏa.

Đối tượng Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lao Động

Đối tượng Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lao Động

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Lê Đình Hiệp (26 tuổi, ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Hiệp cho biết mình là bạn của anh Trương Ngọc Tùng (em chị Thúy, chủ hộ). Anh Tùng cũng ở cùng chị trong căn hộ này.

Báo Lao động thông tin, theo lời khai ban đầu của Hiệp, nguyên nhân Hiệp đốt nhà chung cư của chị Thúy là do mâu thuẫn trong làm ăn với anh Tùng cách đây khoảng 2 năm.

Đến chiều cùng ngày, Hiệp mua 20 ngàn đồng xăng và mang theo 1 cái búa tạ dài khoảng 70cm lên phòng 507 rồi mở cửa sổ châm lửa đốt.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/mau-thuan-lam-an-nam-thanh-nien-mua-xang-dot-chung-cu-de-tra-thu-a274347.html