Mâu thuẫn lời khai giữa bị cáo Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng

Tề Trí Dũng một lần nữa khẳng định được ông Tất Thành Cang giới thiệu Công ty Nguyễn Kim tham gia vào Sadeco. Tuy nhiên, ông Cang lại phủ nhận việc này.

Sáng nay (30/12), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và 19 bị cáo khác liên quan các sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) tiếp tục “nóng” ở nội dung đối chất giữa ông Tất Thành Cang và ông Tề Trí Dũng về mối quan hệ với Công ty Nguyễn Kim.

Bị cáo Tất Thành Cang phủ nhận mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Kim và khẳng đình chuyển nhượng cổ phần của Sadeco cho Nguyễn Kim.

Bị cáo Tất Thành Cang phủ nhận mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Kim và khẳng đình chuyển nhượng cổ phần của Sadeco cho Nguyễn Kim.

Trả lời các câu hỏi của luật sư bào chữa cho ông Tất Thành Cang, bị cáo Tề Trí Dũng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Chủ tịch HĐQT Sadeco một lần nữa khẳng định được ông Tất Thành Cang giới thiệu Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) tham gia vào Sadeco. Tuy nhiên, bị cáo Cang phủ nhận không có việc đó.

Bị cáo Tề Trí Dũng khai có hai lần ông Tất Thành Cang đề cập vấn đề Sadeco với mình.

Đối chất tại tòa, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang khẳng định không có mối quan hệ gì với ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch HĐQT công ty Nguyễn Kim). Ông Cang nhấn mạnh hoàn toàn không có việc ông Kim gặp bị cáo Dũng tại nhà riêng của ông vào ngày 22/11/2016. Dẫn chứng cho khẳng định của mình, bị cáo Tất Thành Cang khai tháng 11/2016, ông đang theo học lớp kiến thức An ninh Quốc phòng tại Hà Nội. Lớp học theo hình thức tập trung, ăn ngủ và học trong học viện, được quản lý bởi Học viện Quốc phòng.

Bị cáoTất Thành Cang và luật sư bào chữa cho đề nghị tòa triệu tập ông Nguyễn Văn Kim nhưng không được HĐXX đồng ý.

Để làm rõ vấn đề này, luật sư bào chữa cho bị cáo Tất Thành Cang đề nghị tòa triệu tập ông Nguyễn Văn Kim nhưng không được HĐXX đồng ý. Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Nguyễn Thị Hà cho rằng tòa đã triệu tập đại diện Công ty Nguyễn Kim với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên không cần thiết phải triệu tập ông Nguyễn Văn Kim.

Trước đó, trả lời thẩm vấn đại diện cơ quan công tố, bị cáo Tề Trí Dũng khai có hai lần ông Tất Thành Cang đề cập "vấn đề Sadeco" với mình. Riêng tại buổi tiệc ở nhà riêng của bị cáo Cang có sự tham gia của ông Kim và một số người, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo bị cáo Dũng “tạo điều kiện cho Nguyễn Kim tham gia vốn hợp tác để phát triển”. Bị cáo Dũng nói chỉ dám thực hiện chuyển nhượng cổ phần của Sadeco cho Nguyễn Kim, khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM và Thành ủy.

Theo hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định bị cáo Nguyễn Hữu Thành (cựu Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Nguyễn Kim) và Phạm Nhật Vinh (Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, thành viên Sadeco) là 2 cá nhân đại diện công ty Nguyễn Kim tham gia vào HĐQT công ty Sadeco, trực tiếp biểu quyết việc phát hành cổ phần của công ty này cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định.

Ngoài ra, Công an TP.HCM xác định ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim) là người cử ông Thành và ông Vinh đại diện Công ty Nguyễn Kim tham gia vào HĐQT công ty Sadeco, đại diện theo ủy quyền đối với cổ phần của Công ty Nguyễn Kim tại Sadeco. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ án, Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Kim đã xuất cảnh đi nước ngoài, nên chưa có tài liệu nào xác minh ông Kim có can thiệp, tác động, yêu cầu ông Thành, ông Vinh biểu quyết phát hành với giá 40.000 đồng/cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.

Đối với bị can Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tách vụ án, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/mau-thuan-loi-khai-giua-bi-cao-tat-thanh-cang-va-te-tri-dung-post915139.vov