Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, con đâm cha trọng thương

Trưa 3-1, bác sĩ Hồ Thị Cẩm Giang, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cho biết, nạn nhân Nguyễn Nhựt Trường (SN 1980, ngụ ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An) hiện đã dần hồi phục sau nhiều giờ được các bác sĩ tận tình cứu chữa với nhiều vết thương đâm trúng vùng ngực rất nguy kịch. 'Do sức khỏe còn yếu nên hạn chế gia đình vào tiếp xúc', bác sĩ Giang cho biết thêm.

Ông Nguyễn Nhựt Trường đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An

Ông Nguyễn Nhựt Trường đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An

Theo người thân nạn nhân cho biết, khoảng 0 giờ 20 cùng ngày, trong lúc nhậu chung tại nhà, ông Trường và con trai xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng với nhau. Bực tức, con trai ông Trường đứng dậy lại bàn lấy con dao Thái Lan để cắt trái cây nhào tới đâm liên tục nhiều nhát vào vùng ngực anh Trường dẫn tới trọng thương.

Do máu chảy rất nhiều, nạn nhân bất tỉnh, gia đình nhanh chóng đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng tím tái. Trên vùng ngực nạn nhân có 3 vết thương ở ngực bên phải 2cm, ngực bên trái 1,5cm và vết thương ở vai trái 2cm, tràn rất nhiều khí, dịch màng phổi… nguy cơ tử vong cao.

Sau khi chẩn đoán, ca trực đã nhanh chóng phối hợp với các khoa chuyên môn hội chẩn, xác định vết thương bệnh nhân để tiến hành các bước điều trị. Qua nhiều giờ cấp cứu, ca phẫu thuật thành công.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Minh Thư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/mau-thuan-trong-khi-nhau-con-dam-cha-trong-thuong_85668.html