Mâu thuẫn sau khi hát karaoke, 2 người bị đâm trọng thương

Công an TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết vừa truy bắt được 3 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích trong vụ việc xảy ra đầu tháng 3 vừa qua tại quán karaoke 'HH' thuộc tổ 2, phường Đề Thám.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 1/3, Công an TP Cao Bằng tiếp nhận tin báo từ quần chúng tại trước cửa quán karaoke “HH” thuộc tổ 2, phường Đề Thám xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm người.

Trong đó anh L.T.T (trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) bị một đối tượng dùng dao đâm 4 phát vào vùng ngực và lưng; anh V.V.C (trú tại tổ 2, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) có nhiều vết thương xây xát trên vùng đầu, mặt, chân, tay.

Ngay sau khi gây thương tích cho hai người này, nhóm đối tượng gồm 3 nam thanh niên đã bỏ trốn bằng xe máy đi về hướng tỉnh Thái Nguyên.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Xác định vụ việc trên có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng gây án sử dụng hung khí và rất manh động, Công an thành phố đã tiến hành xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh truy bắt các đối tượng phạm tội có hành vi cố ý gây thương tích.

Quá trình điều tra xác minh đã xác định được 3 đối tượng nghi vấn gồm: Thân Đức Cường (SN 1990); Phạm Hoàng Anh (SN 1990); Nguyễn Anh Tuyền (SN 1996) cùng trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp với Công an các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang, Quảng Bình, Lâm Đồng, ngày 19/3, sau khi nắm được thông tin Nguyễn Anh Tuyền đang lẩn trốn tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Ban chuyên án đã cử một tổ công tác đến phối hợp với Công an huyện Vĩnh Bảo bắt giữ được đối tượng này.

Đến ngày 23/3, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ được đối tượng Thân Đức Cường và Phạm Hoàng Anh tại khu vực xã Đam Bri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các đối tượng cho biết khi xảy ra vụ việc, nhóm bạn của anh L.T.T đến tìm phòng hát thì gặp nhóm của Phạm Hoàng Anh và có lời nói cãi chửi nên Hoàng Anh đã dùng chiếc dao bấm mang theo đâm 4 phát vào người anh L.T.T, bạn L.T.T vào can ngăn thì bị Hoàng Anh, Tuyền và Cường tiếp tục đấm đá những người này. Ngay sau khi gây án, các đối tượng do lo sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ nên đã bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành.

Hiện Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/mau-thuan-sau-khi-hat-karaoke-2-nguoi-bi-dam-trong-thuong-i687973/