Mâu thuẫn tiền 'boa', nữ tiếp viên trẻ đâm chết đồng nghiệp

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thị Châu Hà (20 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi 'Giết người'.

Trước đó, khoảng 22h ngày 17/4, Huỳnh Thị Châu Hà xảy ra mâu thuẫn với Võ Nguyễn Ngọc Thư (19 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông) tại quán 1 quán bar ở phường 5, TP Mỹ Tho.

Sau đó, hai cô gái kéo nhau ra phía ngoài sân quán bar đánh nhau. Mọi người xung quanh chưa kịp can ngăn thì Hà bất ngờ dùng dao đâm vào bụng Thư khiến nạn nhân gục xuống nền gạch.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, tuy nhiên đã không qua khỏi và tử vong vào lúc 5h sáng ngày 18/4.

Nghi phạm Huỳnh Thị Châu Hà

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Thư bị vết thương thủng gan do vật sắt nhọn gây ra dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Gây án xong Hà đã bỏ trốn nhưng đã đến Công an đầu thú sau đó.

Được biết, Hà là tiếp viên của một quán karaoke lớn trên địa bàn TP Mỹ Tho. Hà khai tối ngày xảy ra vụ án, có nhậu chung với Thư và một nhóm khách tại quán bar nói trên.

Tại đây, giữa hai cô gái xảy ra mâu thuẫn về việc chia tiền "boa" nên Hà đã dùng dao đâm Thư dẫn đến tử vong.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/mau-thuan-tien-boa-nu-tiep-vien-tre-dam-chet-dong-nghiep-534817.html