Mâu thuẫn tình 'tay ba', đâm hai người thương vong

Khoảng 7h10 ngày 15/12, Công an phường Thạnh Phước (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) nhận tin báo trước cổng Công ty Feng Seng ở khu phố Cây Tràm xảy ra vụ dùng dao đâm người gây thương tích nặng.

Lực lượng Công an đến nơi đã tổ chức đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu và phối hợp cùng bảo vệ công ty khống chế bắt giữ hung thủ cùng hung khí gây án.

Khoảng 30 phút sau, một trong hai nạn nhân là anh Nguyễn Văn Em (SN 1985, quê Cà Mau) đã tử vong tại bệnh viện, nạn nhân còn lại là bà L.M.L (SN 1979, quê Cà Mau) bị thương tích nhẹ ở vùng mặt và tay, chân.

Hung thủ cũng được xác định là Bùi Văn Minh (SN 1968, quê Hậu Giang), làm cùng Công ty Feng Seng với ông Nguyễn Văn Em và cùng tạm trú tại khu phố Cây Tràm, xã Thạnh Phước.

Đối tượng Bùi Văn Minh.

Đối tượng Bùi Văn Minh.

Theo thông tin ban đầu, năm 2021, Minh quan hệ yêu đương với bà L. nhưng bị L. nhất quyết không cho Minh đến phòng trọ của mình. Thời gian gần đây, nghi ngờ người yêu không thành thật, 6h ngày 15/12 Minh tìm đến phòng trọ của bà L. để tìm hiểu sự việc.

Đến phòng trọ, Minh gọi cửa mãi nhưng bà L. không lên tiếng. Ít phút sau, ông Em từ trong phòng trọ của bà L. bước ra hỏi Minh “ông đến đây làm gì?”. Minh bực tức nói : “Đến tìm L., nếu hôm nay L. không ra nói chuyện rõ ràng thì mày với L. đừng có trách tao”. Nói xong, Minh hậm hực bỏ đi vào công ty.

Nạn nhân Nguyễn Văn Em bị đâm gục trước cổng công ty.

Tại Công ty, Minh lấy con dao tự chế ở trong tủ đựng đồ cá nhân của mình giấu vào túi quần rồi ra cổng Công ty đứng chờ ông Em tới.

Khoảng 7h cùng ngày, khi ông Em chở bà L. bằng xe gắn máy đến trước cổng công ty thì Minh rút dao đâm 2 nhát vào ngực, bụng. Ông Em bỏ chạy, Minh quay sang tấn công bà L. gây thương tích và đã bị khống chế bắt giữ.

P.Tuyền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/mau-thuan-tinh-tay-ba-dam-hai-nguoi-thuong-vong-i677761/