Mâu thuẫn trên bàn nhậu, anh quật ngã em trai, bóp cổ rồi dìm xuống mương đến chết

Trong lúc 2 anh em đuổi đánh nhau, Kiếm bị ông Nhẹ quật ngã, dùng tay bóp cổ và dìm xuống mương nước gần nhà dẫn đến tử vong.

Ngày 28/3, Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Nhẹ (52 tuổi, ngụ ấp Kinh Xuôi, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là Lê Hoàng Kiếm (30 tuổi, em trai của Lê Văn Nhẹ).

Nghi phạm Nhẹ tại cơ quan công an. Ảnh: Hồng Dương/Công an Trà Vinh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 28/3, Nhẹ và Kiếm tổ chức ăn nhậu tại nhà mẹ ruột là bà Phạm Thị Hiền ở cùng xã Thanh Mỹ. Trong lúc nhậu, hai anh em Nhẹ và Kiếm xảy ra mâu thuẫn và cự cãi. Sau đó, Kiếm đuổi đánh và dùng ná thun bắn anh trai.

Ông Nhẹ bỏ chạy khoảng 30m thì Kiếm đuổi kịp. Tại đây, Kiếm bị ông Nhẹ quật ngã và lôi xuống mương nước gần đó, dùng tay bóp cổ và dìm xuống nước đến chết. Khi mọi người phát hiện và can ngăn thì Kiếm đã tử vong.

Hiện Công an Trà Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://saostar.vn/xa-hoi/mau-thuan-tren-ban-nhau-anh-quat-nga-em-trai-bop-co-roi-dim-xuong-muong-den-chet-2478116.html