Mâu thuẫn trên bàn nhậu, bác dùng dao đâm cháu tử vong

Do phát sinh mâu thuẫn trong lúc nhậu, đối tượng đã dùng con dao gọt hoa quả tước đi mạng sống của chính người cháu mình.

Sáng 3/8, lãnh đạo UBND huyện Bình Gia (Lạng Sơn) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Lục Thanh T. (SN 1984, trú tại xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia), nghi phạm là Bùi Văn Đ. (SN 1975, trú tại thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia).

 Hiện trường vụ việc (Ảnh: Internet)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Internet)

Trước đó, vào tối ngày 2/8, Bùi Văn Đ. và anh Lục Thanh T. có uống rượu với nhau tại nhà một người quen ở thôn Ngã Tư, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Trong cuộc nhậu, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Đ. đã cầm con dao gọt hoa quả đâm anh T. khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, mất máu cấp, nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Bùi Văn Đ. đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Được biết, anh T. là cháu họ gọi Đ. bằng bác.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hà Kim

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/mau-thuan-tren-ban-nhau-bac-dung-dao-dam-chau-tu-vong-307988.html