Mâu thuẫn trên facebook, nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém gục trong quán game online

Ngày 15/11, TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử và tuyên phạt 6 nam thanh niên phạm tội giết người trong vụ chém người dã man tại tiệm game online.

Theo đó, Nguyễn Ngọc Trung (ngụ số 10/33) lãnh 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh An (ngụ số 20/1A) và Lê Trần Thanh Lực (ngụ số 89/12) cùng 5 năm tù, Trần Hoàng Long (cùng 17 tuổi, ngụ số 79/46) 3 năm tù, Lê Công Quốc Anh (16 tuổi, ngụ số 36/409/14, đường Phạm Văn Nghị) 1 năm 6 tháng tù, Phan Minh Hưng (18 tuổi, ngụ 391/10 Nguyễn Văn Linh, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 3 năm tù.

Theo cáo trạng, tối 23/2, nhóm côn đồ trú tại xóm chợ Tân Lập (đường Phạm Văn Nghị) này cùng chơi game online trên đường Lê Đình Lý (Q.Hải Châu, Đà Nẵng).

Sau đó, Trung xảy ra mâu thuẫn với Trần Hoàng Phước Vinh (biệt danh Vinh đầu đinh, 17 tuổi, trú 58/29 Cô Bắc, Q.Hải Châu) do nhắn tin trên Facebook.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bực tức, Trung nói Long đi lấy kiếm Nhật, mã tấu, đao Mèo rồi kéo sang quán game online đường Nguyễn Hoàng gần đó để tìm Vinh "đầu đinh" tính sổ.

Khi vào quán game, Trung giơ cây đao Mèo lên hét lớn "Ai là Vinh đầu đinh?", nhưng không ai trả lời. Tuy nhiên, khi cả bọn định đi về thì Vinh mới bỏ tai nghe ra và đứng dậy nói "dạ em là Vinh đây" thì Trung rút đao chém Vinh.

Bị chém, Vinh bỏ chạy nhưng bị Trung, Lực, An nhảy vào chém hội đồng. Hậu quả, nạn nhân bị chém cả chục nhát đao kiếm, trong đó có nhát dao trúng giữa đầu, gục tại chỗ.

Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Vinh giữ được mạng sống. Kết quả giám định, Vinh bị thương tích 45%, mẻ sọ cùng nhiều vết chém khắp người.

Hà Nam

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mau-thuan-tren-facebook-nam-thanh-nien-bi-nhom-con-do-chem-guc-trong-quan-game-online-20181115170524249.htm