Mâu thuẫn trên sân bóng, nam thanh niên bị đánh tử vong

Trong lúc đá bóng trong sân trường đại học, Sang xảy ra va chạm với đội bạn thì bị đánh hội đồng tử vong.

Ngày 13/8, cơ quan Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ La Phát Đạt (23 tuổi), Lê Thiên Đăng (19 tuổi, cả hai ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều) và Lê Công Hiệp (21 tuổi, quê Cà Mau).

Cả 3 thanh niên này được xác định đánh Mai Phú Sang (32 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) tử vong.

Đạt, Đăng, Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Đạt, Đăng, Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, chiều qua, nhóm thanh niên nói trên đá bóng tại sân bóng của trường Đại học FPT ở phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Trong lúc tranh chấp bóng, giữa Sang và Nguyễn Văn Cường xảy ra va chạm.

Lúc này, Đạt, Hiệp, Đăng (đá chung đội với Cường) xông đến đánh Sang. Trong đó, Đạt dùng tay đánh vào mặt, lên gối vùng hông và đá vào vùng dưới hàm phải nạn nhân. Hiệp dùng tay đánh vào vai, đá vào lưng; Đăng đá vào đùi, mông của Sang.

Sang bị đánh ngất xỉu tại chỗ, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng tử vong vào tối cùng ngày.

Cảnh sát cho biết nạn nhân tử vong do xuất huyết não sau chấn thương. Ngay khi xảy ra sự việc, Đạt đã đến công an trình diện. Còn Đăng và Hiệp bị cảnh sát ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

T.Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/mau-thuan-tren-san-bong-nam-thanh-nien-bi-danh-tu-vong-558565.html