Mâu thuẫn trong lời khai của hung thủ hé lộ tình tiết man rợ vụ cô gái bán gà bị giết chiều 30 Tết

Lời khai ban đầu của nghi can vụ thiếu nữ Điện Biên bị giết hại cho rằng mục đích giết để cướp tài sản. Tuy nhiên điều này hoàn toàn mâu thuẫn với hiện trường vụ án.

Hé lộ tình tiết man rợ vụ thiếu nữ Điện Biên bán gà bị giết chiều 30 Tết

Nạn nhân vụ án mạng đang là sinh viên đại học tại Thái Nguyên, về Điện Biên ăn Tết

Theo lời khai ban đầu, Hùng cho rằng vì thấy cô gái bán gà xinh đẹp nên đã nảy sinh ý định yêu cầu giao gà để có cơ hội cướp tài sản. Tuy nhiên điều này hoàn toàn không logic và mâu thuẫn, vì tài sản đáng giá nhất của nạn nhân là chiếc xe máy đã không bị các đối tượng tẩu tán mà bỏ lại ngoài đường, gà và điện thoại di động cũng không bị các đối tượng đem bán. Hơn nữa nếu chỉ cướp đơn thuần thì không cần phải nhắm đến một cô gái xinh xắn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể thiếu nữ Điện Biên bị giết hại

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nghi phạm đã có kế hoạch và chuẩn bị từ trước cho hành vi phạm tội của mình.

Mới đây nhất, ngày hôm qua 17/2, ban chuyên án đã tiến hành tái khám nghiệm pháp y để thu thập thêm chứng cứ. Dựa trên các chứng cứ có được, cơ quan công an xác định nạn nhân bị xâm hại tình dục, hơn nữa không chỉ có một đối tượng thực hiện hành vi này.

Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân trước khi bị mất tích và sát hại, được ghi lại bằng camera vào chiều 30 Tết

Các nghi phạm đã dụ nạn nhân đến một địa điểm chuẩn bị từ trước, sau đó bắt, giam giữ và hãm hiếp nạn nhân trước khi giết. Hiện, các nghi phạm vẫn khai nhỏ giọt, tuy nhiên có thể xác định Lường Văn Lả (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) là một trong những kẻ tham gia tích cực nhất vào vụ án, tên này cũng đã có hành vi bỏ trốn khi cảm thấy bị công an truy bắt.

Nghi phạm Vương Văn Hùng

Như báo Gia đình Việt Nam đã đưa tin, 18h30 ngày 4/2 (30 Tết Kỷ Hợi), nữ sinh viên Cao Mỹ Dung bị mất tích khi đi giao gà cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

9h sáng 6/2 (mùng 2 Tết), đã phát hiện chiếc xe máy Dung dùng để chở gà tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Ngày 7/2, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một ngôi nhà hoang, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vương Văn Hùng, nghi phạm vụ án và tiếp tục mở rộng điều tra. Hùng khai, 30 Tết Kỷ Hợi ra chợ huyện chơi, thấy nữ sinh xinh đẹp, phụ giúp người thân bán gà nên vờ hỏi mua, xin số điện thoại để tiện liên lạc.

18h cùng ngày, sau khi bàn với 4 đồng phạm, Hùng gọi điện thoại đặt 10 con gà, yêu cầu cô gái giao đến phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

30 phút sau, thiếu nữ 21 tuổi chở gà đến địa chỉ, Hùng lại chỉ điểm khác, sau đó khống chế nạn nhân. Cả nhóm đã giam giữ, hiếp dâm nữ sinh và ngày 6/2 đưa đến ngôi nhà hoang để sát hại rồi lấy đi toàn bộ số gà cùng tài sản cá nhân.

Xem thêm: Clip mô phỏng vụ cô gái bán gà bị sát hại chiều 30 Tết (Nguồn: Zing.vn)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/mau-thuan-trong-loi-khai-cua-hung-thu-he-lo-tinh-tiet-man-ro-vu-co-gai-ban-ga-bi-giet-chieu-30-tet-d140182.html