Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, 1 thuyền viên bị đâm tử vong

Các thuyền viên tổ chức nhậu khi tàu đang đánh bắt cá ngoài biển, trong lúc uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ án mạng làm 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra trên tàu cá đánh bắt thủy hải sản trên biển.

Tàu cá nơi xảy ra sự việc

Nạn nhân là Lê Văn Gìn (SN 1980, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông), tử vong do vết thương ở vùng cổ, gây đứt động mạch dẫn đến mất máu cấp.

Theo điều tra ban đầu, tàu cá do ông Nguyễn Văn Đào (52 tuổi, ngụ phường 9, TP Mỹ Tho) làm chủ cùng 10 thuyên viên khác đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển Gò Công - Vũng Tàu.

Khoảng 16h ngày 5/11, các thuyền viên tổ chức nhậu khi tàu đang đánh bắt cá ngoài biển. Trong lúc uống rượu, thuyền viên Lâm Châu Minh Phong (32 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với thuyền viên Lê Văn Gìn (40 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông).

Bất ngờ, Phong dùng dao đâm vào vùng cổ Gìn làm Gìn chết tại chỗ. Trong lúc xô xát, Phong cũng bị thương. Sau đó, Tài công đã đưa tàu vào bờ, báo cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mau-thuan-trong-luc-uong-ruou-1-thuyen-vien-bi-dam-tu-vong-172023.html