Mâu thuẫn từ tiệm net, nhóm thiếu niên vác mã tấu chém gục người trong quán cà phê

Sau 24h vào cuộc truy xét, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng làm rõ nhóm côn đồ chém người trọng thương trong quán cà phê, tất cả đều ở độ tuổi 15-17.

Ngày 17/2, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa xác định danh tính nhóm thanh thiếu niên vác mã tấu chém người tại quán cà phê trên đường Kỳ Đồng, tất cả đều từ 15 đến 17 tuổi, phần lớn trú trên địa bàn quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu.

Tối 14/2, Hồ Hải Hưng cùng nhóm thanh niên cầm mã tấu kéo đến quán cà phê trên đường Kỳ Đồng để giải quyết mâu thuẫn với Hà Gia Huy (23 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), nhân viên quán này. Huy cầm mã tấu lao ra đánh nhau và bị chém gục tại chỗ, tước mã tấu.

Hình ảnh Huy bị chém gục tại quán cà phê. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh Huy bị chém gục tại quán cà phê. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, nhóm Hưng bỏ chạy khỏi hiện trường. Huy thoát chết do được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê khẩn trương vào cuộc. Sau 24h, họ xác định được danh tính 10 thanh thiếu niên trong nhóm của Hưng và mời lên làm việc. Những thanh thiếu niên này khai nhận do mâu thuẫn với nhóm của Huy ở tiệm Internet nên rủ nhau cầm mã tấu đi trả thù.

CHÂU THƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/an-ninh-hinh-su/mau-thuan-tu-tiem-net-nhom-thieu-nien-vac-ma-tau-chem-guc-nguoi-trong-quan-ca-phe-ar528183.html