Mâu thuẫn về vay nợ, nhóm đối tượng dùng hung khí chém người trọng thương

Nghe bạn kể về mâu thuẫn vay nợ, nhóm đối tượng gồm 3 thanh niên dùng hung khí tự chế chém trọng thương 1 người rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Trao đổi với PV, Đại tá Vũ Chí Công, Trưởng Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1995), trú xã Song Mai; Vũ Văn Đạt (SN 1996), trú xã Chính Nghĩa; Phạm Văn Vũ (tên thường gọi là Tuấn, SN 1993), trú xã Đồng Thanh, huyện Kim Động.

3 đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 24/12, giữa Đào Đức Hùng (SN 1994) và Đào Đức Tuấn (SN 1996) cùng trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động có mâu thuẫn về việc vay nợ nên đã xảy ra xô xát. Ngay lúc đó, mọi người có mặt can ngăn nên 2 người này giải tán.

Tuấn sau đó cùng với 2 thanh niên là Đạt và Đỗ Trọng Toàn đi chơi, khi đến quán bia khu vực Cầu Xi, thuộc xã Đồng Thanh thì gặp Hải và Vũ nên đã kể lại sự việc xảy ra mâu thuẫn với Hùng trước đó.

Sau khi nghe kể về sự việc, Hải đã chạy xe máy về nhà, mang theo 6 con dao bầu tự chế, dài khoảng 40cm rồi bảo Tuấn hẹn Hùng ra nói chuyện.

Khi Hùng tới nơi, Hải cùng Vũ và Đạt đã dùng dao chém liên tiếp vào người Hùng. Thấy Hùng bị hành hung, anh Đào Đức Phúc (SN 1996, ở thị trấn Lương Bằng) là bạn của Hùng đã vào can ngăn các đối tượng cũng bị chém rách má và tai.

Sau khi gây án xong, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Kim Động đã vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Huy Tưởng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/mau-thuan-ve-vay-no-nhom-doi-tuong-dung-hung-khi-chem-nguoi-trong-thuong-221379.htm