Mâu thuẫn vợ chồng khiến một người chết, hai người bị thương

Ngày 6/11, Công an huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người chết và 2 người bị thương ở xã An Nhơn Tây.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 5/11, chị Bùi Thanh Thúy (SN 1993) được em trai là Bùi Tấn Phát chở về nhà ở ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây. Vừa về đến nhà chị Thúy và chồng là Huỳnh Văn Riết (SN 1985) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng.

Nhìn thấy hai người to tiếng với nhau, em trai chị Thúy can ngăn thì bị anh Riết đâm nhiều nhát vào người, chị Thúy vào can thiệp cũng bị người chồng đâm gục tại chỗ. Sau đó, Riết đã dùng dao đâm vào người tự vẫn thì được hàng xóm can ngăn.

Sự việc được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Củ Chi nhưng do vết thương quá nặng chị Thúy đã không qua khỏi, riêng Riết và Phát bị thương nặng.

Theo lãnh đạo xã An Nhơn Tây thời gian gần đây cả hai vợ chồng anh Riết thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Vì vậy, chị Thúy đã bỏ về nhà mẹ ở mấy ngày. Tối 5/11, chị Thúy được em trai chở về nhà thăm hai con nhỏ thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Củ Chi có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Nguyễn Lánh – Đình Quân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/mau-thuan-vo-chong-khien-mot-nguoi-chet-hai-nguoi-bi-thuong-61241.html