Mâu thuẫn với bầu Thụy, Văn Sỹ chia tay Hà Tĩnh

Chưa đi hết một mùa giải, mối thâm tình của Văn Sỹ và Xuân Thành Hà Tĩnh đã chấm dứt.

Mới nửa năm trước, Xuân Thành Hà Tĩnh còn trải thảm đỏ đón Văn Sỹ về trong một bầu không khí lễ hội. Khi ấy, Sỹ vừa đưa Ninh Bình thăng hạng, còn Hà Tĩnh cũng ôm mộng gây dựng bóng đá chuyên nghiệp theo mô hình T&T. Mâu thuẫn với bầu Thụy - tiền hậu bất nhất Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy ngoài việc trao cho Văn Sỹ toàn quyền, từ đào tạo trẻ đến quản lý đội lớn, còn tung ra khá nhiều tiền để mua lại số cầu thủ Thanh Hóa bị thải hồi. Sau đó, để đánh bóng thương hiệu, Hà Tĩnh lấy Quốc Vượng về với hợp đồng kỷ lục 5 tỉ (tất nhiên, đó chỉ là trên giấy tờ). Khi bước vào giải hạng Nhì, bầu Thụy treo thưởng đến 1 tỉ đồng cho 1 trận thắng. Ngông đến mức ấy chỉ có bầu Đức, bầu Hiển dám... chơi. Nên dù rất gắn bó với Quốc Vượng (đỏ) và dàn cầu thủ non kém của Hà Tĩnh... Tuy nhiên, mọi thứ không theo ý muốn, Hà Tĩnh thua hết trận này đến trận khác cả trên sân khách lẫn sân nhà (trước Megastar, T&T...). Dàn cựu binh Thanh Hóa đuối sức, Quốc Vượng cũng phập phù vì chấn thương, số trẻ còn lại quá non. Mục tiêu thăng hạng xóa sổ nhanh chóng. Khí thế cũng tắt lịm. Hà Tĩnh như quả bóng xì hơi. Chán nản vì vụ đầu tư thất bại, bầu Thụy quay sang nợ lương, nợ thưởng. Tính đến thời điểm này, các cầu thủ Hà Tĩnh đang bị chậm 1 tháng lương và vẫn chưa nhận được đồng nào trong số 600 triệu tiền thưởng cho 2 trận (thắng Bộ Công An sân nhà và hòa Megastar sân khách). ... Văn Sỹ vẫn quyết định ra đi sau một cuộc cãi vã nảy lửa Trước trận lượt về với T&T chiều 27/5, Văn Sỹ đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi cho cầu thủ. Một cuộc cãi vã nảy lửa nổ ra giữa Văn Sỹ và bầu Thụy. Kết quả là sau màn kịch chiến, Văn Sỹ đứng trước toàn đội kêu gọi "mọi người hãy vì anh mà đá nốt trận này". Quyết định chia tay của Văn Sỹ khiến tinh thần cả đội càng thêm suy sụp. Dù đã ghi được bàn thắng trước nhưng Hà Tĩnh vẫn thua ngược 1-3. Trước mắt họ vẫn còn một trận đấu cuối (gặp Bộ Công An tại Hà Nội), nhưng viễn cảnh tan đàn xẻ nghé đã cận kề. Trước tình cảnh này, không loại trừ khả năng bóng đá Hà Tĩnh lại trở về con số 0 chỉ sau một mùa ôm mộng viển vông... Theo VietNamNet

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=25892&Page=NewsDetail