Mâu thuẫn với vợ, con rể dùng súng tự chế bắn vợ và mẹ vợ

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm (24/11), khi Mã Tuấn Đạt trong tình trạng say xỉn trở về nhà.

Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân trong một gia đình bị trọng thương do bị trúng đạn từ súng tự chế.

Bệnh viện Đđa khoa vùng Tây Nguyên, nơi tiếp nhận 3 bệnh nhân trúng đạn.

Bệnh viện Đđa khoa vùng Tây Nguyên, nơi tiếp nhận 3 bệnh nhân trúng đạn.

Các nạn nhân được xác định là: anh Mã Tuấn Đạt 30 tuổi, chị H'Hương Niê 27 tuổi, và bà H'Dăm Niê 64 tuổi, (là mẹ ruột chị H'hương), tất cả đều trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm (24/11), khi Mã Tuấn Đạt trong tình trạng say xỉn trở về nhà và xảy ra cãi vã với vợ là chị H'Hương.

Do bực tức, Đạt đã đi vào nhà trong lấy súng tự chế ra bắn thẳng vào đầu chị H'hương. Chưa dừng lại, anh này tiếp tục sang phòng kế bên bắn bà H'Dăm hai phát vào cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau khí bắn chị H'Hương và mẹ vợ, Đạt bế con nhỏ sang gửi hàng xóm, tiếp đó quay về dùng súng tự sát nhưng bất thành.

Phát hiện vụ việc, người dân trong xóm đã đến đưa cả 3 người đến bệnh viện cấp cứu, tổ chức thông báo cho lực lượng chức năng.

Theo một bác sĩ tại Khoa cấp cứu hồi sức - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cả 3 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Lực lượng chức năng ở Đắk Nông đang phối hợp với cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc./.

Tuấn Long/VOV- Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/mau-thuan-voi-vo-con-re-dung-sung-tu-che-ban-vo-va-me-vo-982443.vov