Mâu thuẫn xảy ra sau tin đồn hẹn hò của cặp đôi 'Hạ cánh nơi anh'

Những hình ảnh gặp gỡ bí mật giữa Kim Jung-hyun và Seo Ji-hye bị công bố, khiến cho 2 công ty chủ quản vướng vào tranh chấp và kiện tụng.

Mới đây, trang Dispatch công khai những bức ảnh Kim Jung-hyun và Seo Ji-hye gặp nhau và cho rằng cặp đôi đã hẹn hò được khoảng 1 năm. Trước tin đồn hẹn hò của hai diễn viên, Culture Depot – công ty chủ quản của Seo Ji-hye lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm, đồng thời giải thích hai người chỉ là bạn và đang gặp gỡ để bàn bạc về việc Kim Jung-hyun chuyển sang công ty của Seo Ji-hye.

Seo Ji hye và Kim Jung-hyun đang vướng tin đồn hẹn hò. Nguồn: Dispatch

Seo Ji hye và Kim Jung-hyun đang vướng tin đồn hẹn hò. Nguồn: Dispatch

Tuy nhiên, chính vì tuyên bố này đã khiến Culture Depot bị O& Entertainment – công ty quản lý của Kim Jung-hyun đâm đơn kiện.

O& Entertainment thông báo họ đã đệ đơn lên Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc (KEMA), tuyên bố rằng nam diễn viên vẫn còn 11 tháng nữa trước khi hợp đồng hiện tại của anh ấy kết thúc. O& Entertainment cáo buộc Culture Depot đã vi phạm quy định về việc tiếp xúc với nghệ sĩ. Theo quy định của KEMA, các công ty hoặc nghệ sĩ bị hạn chế thảo luận hoặc ký kết thỏa thuận với các bên khác cho đến ít nhất ba tháng trước khi hợp đồng hiện tại chấm dứt.

Hợp đồng của Kim Jung-hyun với O& Entertainment dự kiến sẽ kết thúc vào tháng Năm tới. Tuy nhiên, công ty chủ quản này tuyên bố rằng hợp đồng cần được gia hạn thêm 11 tháng, do sự gián đoạn trong công việc của nam diễn viên vì lý do sức khỏe vào năm 2018.

Nam diễn viên Kim Jung-hyun đang làm việc cho Công ty O& Entertainment. Nguồn: tvN

Nam diễn viên đã rút khỏi bộ phim dài tập của đài MBC, "Time", trong khi đang phát sóng, sau khi tiết lộ rằng anh ấy đã gặp vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả chứng rối loạn ăn uống và giấc ngủ. Vấn đề sức khỏe buộc anh phải nghỉ diễn khoảng một năm trước khi tham gia phim "Hạ cánh nơi anh" vào năm 2019.

"Việc Kim rút khỏi phim 'Time' khiến chúng tôi bị thiệt hại về tài chính, do mất tiền tài trợ và những khoản tương tự. Nhưng chúng tôi nhận trách nhiệm với tư cách là công ty đại diện cho nam diễn viên" - Công ty O& Entertainment cho biết. "Vì vậy, thật không may khi anh ấy đang gặp một công ty khác để thảo luận về một hợp đồng ở đó, khi hợp đồng hiện tại của anh ấy vẫn còn hiệu lực trong một khoảng thời gian đáng kể"./.

PV/VOV.VN (biên dịch) Theo KoreaTimes

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/hau-truong-showbiz/mau-thuan-xay-ra-sau-tin-don-hen-ho-cua-cap-doi-ha-canh-noi-anh-849640.vov