Màu xanh mê hoặc của rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi

Màu xanh của lá tràm cộng với màu xanh của bèo trên mặt nước dễ làm mê hoặc khách tham quan khi đến với rừng tràm Trà Sư (An Giang) vào mùa nước nổi.

Màu xanh của lá tràm và màu xanh của bèo trên mặt nước dễ "hớp hồn" du khách.

Rừng tràm Trà Sư nằm cách thành phố Long Xuyên khoảng 80km, thuộc địa phận xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên. Với diện tích khoảng 850ha, rừng tràm Trà Sư đang là một trong những địa điểm tham quan tiêu biểu cho du lịch mùa nước nổi ở tỉnh An Giang. Đây cũng là cánh rừng tràm ngập nước có hệ động thực vật phong phú với nhiều loại động, thực vật hoang dã (11 loài thú, 70 loài chim, 22 loài bò sát, 23 loài cá và có đến 140 loài thực vật) đặc trưng của miền Tây Nam bộ.

Mùa nước nổi (khoảng tháng 8 đến tháng 10 âm lịch) là quãng thời gian thích hợp nhất để đến với rừng tràm. Đến đây, du khách sẽ được di chuyển bằng xuồng máy rồi chuyển qua thuyền chèo tay, lướt trên mặt bèo giữa rừng tràm và tận hưởng cảnh thiên nhiên hoang sơ đầy thú vị.

Du khách sẽ đi ca nô một đoạn để tham quan khu rừng tràm.

Hệ thực vật của rừng tràm Trà Sư mang tính đặc trưng của vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long.

Những cây tràm ngã vào nhau, khiến lối đi vào khu vực trung tâm đầy thơ mộng.

Để tham quan rừng tràm, du khách sẽ chuyển từ ca nô sang thuyền chèo tay.

Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên đặt chân đến đây.

Du khách cũng có thể tự chèo thuyền để trải nghiệm cảm giác.

Vẻ đẹp thanh bình của rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi.

Rất nhiều bạn trẻ đến với rừng tràm Trà Sư vào mùa nước nổi như một trải nghiệm khám phá.

Tin, ảnh: M.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/mau-xanh-me-hoac-cua-rung-tram-tra-su-mua-nuoc-noi-20191105112802022.htm