Mẫu xe tăng TQ biết biến thành khối sắt vụn nếu rơi vào tay đối phương

Mẫu xe tăng VT-4 của Trung Quốc được thiết kế để tự hủy bằng nút bấm, trong trường hợp khẩn cấp.

Thái Lan đã mua 28 xe tăng VT-4 của Trung Quốc năm 2017.

Theo Daily Star, đoạn video về xe tăng VT-4 do quân đội Thái Lan công bố, cho thấy nút bấm tự hủy nằm ở vị trí của chỉ huy. Thái Lan cho đến nay là nước duy nhất đã mua xe tăng VT-4 của Trung Quốc.

Nút bấm này được thiết kế để ngăn kẻ thù cướp được xe tăng. Nhiều người nghĩ ngay đến cảnh xe tăng nổ tung thành quả cầu lửa sau khi ấn nút.

Trên thực tế, cơ chế tự hủy của xe tăng VT-4 không giống như trong phim. Nút bấm sẽ phá hủy thiết bị điện tử, tác chiến, khiến xe tăng trở thành khối sắt vụn.

Nút bấm được đặt ở một góc màn hình LCD cỡ lớn, cung cấp cho kíp lái biết vị trí xe tăng, chia sẻ thông tin liên lạc với các đơn vị khác và tìm kiếm vị trí mục tiêu.

Trung Quốc nói VT-4 là một trong những mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất thế giới, lần đầu xuất hiện năm 2012. Kể từ đó, các kỹ sư Trung Quốc không ngừng cải tiến xe tăng để thu hút các đối tác nước ngoài.

Nút bấm tự hủy trên chiếc VT-4 phiên bản xuất khẩu.

Mẫu xe tăng 52 tấn này đạt tốc độ tối đa 70 km/giờ, tầm hoạt động 500km và có thể leo qua độ dốc 60%. Kíp lái xe tăng chỉ có 3 người, bao gồm chỉ huy, pháo thủ và lái xe.

Vũ khí trên xe tăng bao gồm pháo chính 125mm, 1 súng máy 12,7mm và súng máy 7,62mm.

Kể từ khi lên nắm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành cường quốc quân sự.

Ông Tập nói hồi tháng trước: “Quân đội phải tinh nhuệ, mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu và phải giành chiến thắng, đáp ứng yêu cầu mà đảng và nhân dân giao phó trong thời đại mới”.

Đăng Nguyễn - Daily Star

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/mau-xe-tang-tq-biet-bien-thanh-khoi-sat-vun-neu-roi-vao-tay-doi-phuong-931573.html