Máy bay Air France tránh được cú đụng độ trên bầu trời Ấn Độ

Hai chuyến bay quốc tế đã bay rất gần nhau trong tình huống nguy hiểm. Sai lầm đến từ trạm kiểm soát không lưu.

Khoảng 13h40 ngày 16/3 trên bầu trời Mumbai (Ấn Độ), hai chuyến bay của hãng Air France và Etihad suýt va chạm kinh hoàng trên không và chỉ tránh được nhau trong tích tắc.

Cụ thể, chiếc Boeing 777 của hãng Air France, số hiệu AF 253, đi từ TP.HCM đến Paris đang duy trì độ cao 9.750 mét.

Cùng lúc đó, máy bay Airbus 320 của hãng Etihad, số hiệu EY 290, xuất phát từ Abu Dhabi (UAE) đến Kathmandu (Nepal) đang bay ở độ cao 9.448 mét.

Nhân viên trạm kiểm soát không lưu ở Mumbai đã yêu cầu chuyến bay của Etihad tăng độ cao lên hơn 10.000 mét. Trong quá trình này, máy bay của Etihad đã tiến lên vị trí gần như đối đầu với máy bay Air France đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Hai máy bay chỉ còn cách nhau 5,5 km, tức vài giây bay. Rất may mắn, hệ thống ngăn ngừa va chạm trên không (TCAS) trên hai máy bay đã được kích hoạt, giúp các phi công điều khiển chúng tránh xa nhau và thoát khỏi tai nạn trong tích tắc.

Được biết, nhân viên điều khiển không lưu đã bị đình chỉ công tác. Theo tờ Times of India, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sai sót là hiện giờ bầu trời Ấn Độ đang rất bận rộn, do Pakistan đóng cửa không phận từ ngày 27/2. Các nhân viên không lưu đang phải làm việc cật lực để xử lý công việc của mình.

theo helino

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/may-bay-air-france-tranh-duoc-cu-dung-do-tren-bau-troi-an-do-d73524.html