Máy bay Ấn Độ tập trận không quân đa quốc gia tại căn cứ của Pháp

Bốn máy bay phản lực Rafale, 2 máy bay C-17 và 2 máy bay tiếp nhiên liệu trên không IL-78 tới tham gia tập trận không quân đa quốc gia kéo dài gần 3 tuần tại căn cứ quân sự Mont-de-Marsan của Pháp.

Máy bay tiêm kích Rafale. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Máy bay tiêm kích Rafale. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ấn Độ triển khai 4 máy bay phản lực Rafale, 2 máy bay C-17 và 2 máy bay tiếp nhiên liệu trên không IL-78 tới tham gia cuộc tập trận không quân đa quốc gia kéo dài gần 3 tuần tại căn cứ quân sự Mont-de-Marsan của Pháp.

Đây sẽ là lần đầu tiên các máy bay phản lực Rafale của Không quân Ấn Độ tham gia tập trận ở nước ngoài.

Trước đó, Không quân Ấn Độ ra thông báo chính thức cho biết một lực lượng lên đường tới Pháp vào ngày 14/4 để tham gia Cuộc tập trận Orion tại Mont-de-Marsan.

Những máy bay nói trên và 165 phi công sẽ tạo nên đội ngũ IAF tham gia cuộc tập trận, dự kiến diễn ra từ ngày 17/4-5/5.

Cùng với Không quân Ấn Độ và Lực lượng Không quân, Vũ trụ Pháp (FASF), các đơn vị không quân từ Đức, Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc tập trận.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Việc tham gia cuộc tập trận này sẽ làm phong phú thêm triết lý nhân lực của Lực lượng Không quân Ấn Độ, bằng cách tiếp thu các phương pháp hay nhất từ các Lực lượng Không quân khác."

Ngày 25/1, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết Hải quân nước này đã phát động cuộc tập trận quân sự lớn nhất TROPEX-23 ở khu vực Ấn Độ Dương.

Theo Sputnik, các cuộc tập trận cấp độ tác chiến TROPEX được tổ chức 2 năm/lần, với sự tham gia của cả Lục quân, Không quân và Cảnh sát Biển Ấn Độ. Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ: "TROPEX-23 được tổ chức trong 3 tháng đầu năm 2023.

Trong khuôn khổ của cuộc tập trận, tất cả các tàu chiến mặt nước của Hải quân Ấn Độ, bao gồm tàu khu trục, tàu quét mìn, tàu hộ tống, cũng như tàu ngầm và máy bay, tiến hành triển khai các hoạt động trên biển phức tạp để kiểm tra và tinh chỉnh sách lược về hoạt động của Hải quân, bao gồm hoạt động hậu cần và tương tác với các dịch vụ khác."

Bộ trên lưu ý rằng "quy mô và mức độ phức tạp của các cuộc tập trận này đã tăng lên trong những năm qua, tạo cơ hội để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các hạm đội hỗn hợp của Hải quân Ấn Độ trong các hoạt động đối mặt với nhiều mối đe dọa."

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm cuộc tập trận trên biển cũng tạo điều kiện cho khả năng tương tác ở cấp độ tác chiến..., giúp tăng cường hơn nữa khả năng tương tác và hoạt động chung trong các môi trường đầy thách thức.

Ngày 16/3, Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch mua các tên lửa, máy bay trực thăng, pháo và hệ thống tác chiến điện tử trị giá hơn 8,5 tỷ USD nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của quân đội nước này.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) đã phê duyệt các đơn đặt hàng những khí tài và thiết bị quân sự trị giá 705 tỷ rupee (8,52 tỷ USD).

Những khí tài này sẽ do các công ty của Ấn Độ cung cấp, tuân thủ mục tiêu của chính phủ trong việc đẩy mạnh sản xuất quốc phòng nội địa.

Đáng chú ý, kế hoạch mua sắm lần này chú trọng tới việc củng cố năng lực của Hải quân Ấn Độ khi số tiền chi mua các khí tài và trang thiết bị quân sự lên tới 560 tỷ rupee (6,77 tỷ USD).

Trong danh sách được phê duyệt có mua bổ sung 200 tên lửa BrahMos, 50 trực thăng đa nhiệm, các hệ thống tác chiến điện tử dành cho lực lượng hải quân; 307 khẩu pháo 155mm/52 cùng nhiều phương tiện cơ động cao.../.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/may-bay-an-do-tap-tran-khong-quan-da-quoc-gia-tai-can-cu-cua-phap/857284.vnp