Máy bay Anh tại căn cứ Địa Trung Hải sẵn sàng tham chiến tại Syria

Các máy bay của Không quân Hoàng gia Anh tại một căn cứ không quân trên đảo Síp đã sẵn sàng chiến đấu nếu nội các Anh đồng ý cho không kích Syria.

Các máy bay chiến đấu của Anh đã được điều động từ căn cứ không quân Akrotiri của RAF ở phía đông Địa Trung Hải, đây là nơi máy bay Anh đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào tổ chức khủng bố IS

"Chúng tôi có sẵn các máy bay trên đường băng ở Akrotiri. Chúng tôi đã sẵn sàng", một nguồn tin của chính phủ Vương quốc Anh cho biết.

Đây được xem là các động thái của quân đội Anh để phản ứng lại với các cáo buộc chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Douma hôm thứ Bảy tuần trước. Các nhà chức trách Syria đã phủ nhận tất cả những lời cáo buộc nhắm vào Damascus và cho biết đã phá hủy hoàn toàn các kho vũ khí hóa học từ trước đó.

Liên quan đến việc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tấn công Syria bằng tên lửa và thông báo sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau 24-48 giờ tiếp theo.

Người phát ngôn của Thủ tướng Vương quốc Anh cho biết bà Theresa May sẽ tổ chức một cuộc họp nội các vào hôm thứ Năm này để thảo luận về hình thức tham gia của quân đội Anh trong cuộc tấn công (nếu có) do Mỹ lãnh đạo nhắm vào Syria.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/may-bay-anh-tai-can-cu-dia-trung-hai-san-sang-tham-chien-tai-syria-75830.html