Máy bay Boeing 707 rơi gần thủ đô Tehran, Iran làm nhiều người chết

Một máy bay vận tải đã rơi xuống thành phố Karaj, phía Tây thủ đô Tehran, Iran vào trưa 14/1.

Chiếc máy bay Boeing 707, sử dụng động cơ phản lực 4 thì được Tập đoàn Thương mại Hàng không Boeing chế tạo từ năm 1958-1979, đã vỡ tung sau khi bốc cháy khi đang hạ cánh, truyền thông địa phương đưa tin.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ tai nạn hoặc có bao nhiêu người thiệt mạng.

“Chúng tôi chưa có đủ thông tin chi tiết về vụ tai nạn,” Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Iran, ông Pirhossein Kolivand trả lời phỏng vấn Báo Lao động Iran.

Tuy nhiên, Thông tấn Press TV xác nhận có đến 10 người chết trong vụ tai nạn. Đài truyền hình Quốc gia Iran đưa tin phi công “hạ cánh nhầm” xuống khu vực Karaj, gần thủ đô Tehran, trước khi mất kiểm soát máy bay trong điều kiện thời tiết xấu.

Chiếc máy bay vận tải thuộc sở hữu và quyền khai thác thương mại của Hãng hàng không quốc gia Kyrgystan.

Vào tháng 3 năm ngoái, một máy bay phản lực tư nhân của Công ty Cổ phần Hàng không Basaran đã rơi xuống vùng núi Zagros, Iran làm chết 11 người trong khi chuyên cơ đang trở về Thổ Nhĩ Kỳ từ các Tiểu vương Quốc Arab Thống nhất.

Trúc Phạm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/may-bay-boeing-707-roi-gan-thu-do-tehran-iran-lam-nhieu-nguoi-chet-64066.html