Máy bay Boeing lỗi kỹ thuật, 189 người rơi xuống biển

Lỗi kỹ thuật từ đêm hôm trước khiến chiếc Boeing Indonesia lao đầu xuống biển.

Một chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) chở 189 người, bao gồm cả phi hành đoàn đã lao xuống biển chỉ 2, 3 phút sau khi cất cánh.

Máy bay Boeing của hãng hàng không Indonesia gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Máy bay Boeing của hãng hàng không Indonesia gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Phát ngôn viên của Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia cho biết bình chứa nhiên liệu của máy bay đã bị hỏng và phát nổ. Phía trên bình chứa có một lỗ rò.

Tuy nhiên, người phát ngôn chưa xác nhận đây có phải nguyên nhân gây ra thảm kịch hay không.

Chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của Lion Air mang số hiệu JT610 đã rơi xuống vùng biển phía bắc Karawang, Tây Java vào lúc hơn 6h sáng ngày 29/10.

Soerjanto Tjahjono, Chủ tịch Ủy ban An toàn Quốc gia Indonesia, cho biết không lâu trước khi máy bay JT610 biến mất khỏi màn hình radar khoảng 13 phút kể từ khi cất cánh, cơ trưởng của máy bay đã đề nghị đưa máy bay quay lại sân bay Soekarno Hatta ở ngoại ô thủ đô Jakarta.

Xác nhận thông tin trên, Yohanes Sirait, phát ngôn viên cơ quan quản lý hàng không Indonesia, cho biết: "Đài kiểm soát không lưu đã cho phép, nhưng sau đó họ mất liên lạc với chiếc máy bay".

Đội cứu hộ thu thập mảnh vỡ máy bay gặp nạn trên biển Java.

Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia Muhammad Syaugi xác nhận không còn ai sống sót trong vụ máy bay Lion Air rơi ngoài khơi Indonesia, chở theo 189 hành khách sáng 29/10.

Lực lượng cứu hộ đang thực hiện công tác lặn tìm, thu thập mảnh vỡ và xác của chiếc máy bay gặp nạn.

"Chúng tôi đã điều động 130 nhân sự và 30 người từ các đơn vị khác, 3 tàu, 1 trực thăng và một vài tàu thuyền" - ông Syaugi nói với báo giới.

Một trong những trọng điểm của công tác cứu hộ là lặn xuống biển ở độ sâu từ 30 tới 35m để tới được nơi xác máy bay rơi.

"Chúng tôi đang nỗ lực lặn xuống để tìm kiếm phần xác chính của máy bay. Chúng tôi đã phát hiện thấy phao, điện thoại di động và nhiều thứ khác" - ông Syaugi nói.

Theo tin tức cập nhật mới nhất, hộp đen vẫn chưa được trục vớt nhưng giới chức Indonesia cho biết, họ đã xác định được vị trí của vật thể này.

Bloomberg dẫn thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia cho biết máy bay 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air rơi xuống biển hôm nay 29/10 mới chỉ thực hiện 800 giờ bay, được Boeing bàn giao từ tháng 8 năm nay.

Còn tờ The Guardian thì cho biết, Boeing 737 MAX 8 được đánh giá là “mẫu máy bay đáng tin cậy nhất thế giới”.

Một phát ngôn viên của Lion Air cho biết, máy bay được vận hành bởi cơ trưởng Bhavye Suneja (người New Helhi) và cơ phó Harvino. Cả hai có số giờ bay lần lượt là hơn 6.000 và hơn 5.000 giờ.

Mảnh vỡ chiếc máy bay Boeing được trục vớt.

Giám đốc điều hành Lion Air Group, Edward Sirait xác nhận chiếc máy bay mang số hiệu JT610 gặp vấn đề về kỹ thuật hôm 28/10 nhưng đã được xử lý theo đúng quy trình.

"Máy bay ở trong tình trạng phù hợp để bay. Có vấn đề kỹ thuật được ghi nhận sau chuyến bay vào đêm hôm trước, chặng Denpasar-Jakarta và sau đó vấn đề đã được xử lý... Chúng tôi chắc chắn rằng các phi công của mình đã vận hành theo đúng quy trình" - ông Edward Sirait tuyên bố.

Trong thông cáo đăng tải trên trang web, hãng Boeing đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự mất mát liên quan tới vụ rơi máy bay của Lion Air và cho biết hãng sẵn sàng hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong công tác điều tra.

Trong số 189 người trên máy bay khi gặp nạn có 178 người lớn, 1 trẻ em, 2 em bé sơ sinh, 2 phi công và 6 tiếp viên hàng không (con số trước đó là 5 tiếp viên).

Hiện, giới chức Indonesia vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo, đã gửi lời an ủi và động viên tới gia đình những người có mặt trên chuyến bay. Thêm vào đó, ông cũng khuyên người dân Indonesia nên giữ bình tình và tiếp tục cầu nguyện, trong khi đội cứu hộ vẫn đang hoạt động hết công suất để tìm kiếm các nạn nhân tại phía đông bắc thủ đô Jakarta.

Ông Widodo bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới công tác cứu hộ các nạn nhân sau vụ thảm kịch. Ông cho biết mình đã yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia điều tra kĩ lưỡng về tai nạn lần này.

Lion Air là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở chính tại Indonesia.

Máy bay Lion Air gặp nạn hồi năm 2013. Ảnh: AP

Năm 2013, một chiếc máy bay khác của Lion Air số hiệu 904 đã rơi xuống biển khi đang chuẩn bị hạ cánh ở phi trường quốc tế Ngurah Rai tại Bali.

Năm 2004, máy bay số hiệu 538, cũng của Lion Air, đã gặp tai nạn khi hạ cánh tại thành phố Solo, vụ việc khiến 25 người thiệt mạng.

Clip đội tìm kiếm cứu hộ Indonesia nỗ lực tìm kiếm xác và nạn nhân:

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/may-bay-boeing-loi-ky-thuat-189-nguoi-roi-xuong-bien-3368182/