Máy bay chiến đấu F-5 của Tunisia bị rơi trong quá trình huấn luyện

Trong quá trình huấn luyện, chiếc máy bay phản lực đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang bay trên bờ biển Bizerte, thuộc miền Bắc Tunisia.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ANSA)

Ngày 17/10, Bộ Quốc phòng Tunisia cho biết, một máy bay chiến đấu F-5 của nước này đã bị rơi xuống Địa Trung Hải trong quá trình huấn luyện.

Chiếc máy bay phản lực đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang bay trên bờ biển Bizerte, thuộc miền Bắc Tunisia.

Theo ông Mohamed Zekri, phát ngôn viên bộ trên, phi công đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi máy bay rơi và được một máy bay trực thăng của Tunisia cứu thoát sau đó. Hai máy bay trực thăng của Italia cũng tham gia vào quá trình tìm kiếm viên phi công gặp nạn.

10 quốc gia nằm ven bờ Địa Trung Hải đã tiến hành các nội dung huấn luyện chung nhằm thử nghiệm hệ thống giám sát và phòng không ở vùng bờ Tây Địa Trung Hải, cũng như cải thiện hợp tác trong các hoạt động hàng không.

Trong tháng 10/2018, lực lượng không quân của Tunisia cũng đã tổ chức các hoạt động huấn luyện chung với không quân Saudi Arabia./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/may-bay-chien-dau-f5-cua-tunisia-bi-roi-trong-qua-trinh-huan-luyen/530451.vnp