Máy bay chiến đấu Mỹ đến Ukraine sẽ là 'miếng mồi ngon' cho tên lửa Nga?

Máy bay chiến đấu Mỹ bị đánh giá chẳng thể nào đánh bại phòng không Nga trên chiến trường Ukraine, thậm chí còn trở thành 'miếng mồi ngon'.

 Máy bay chiến đấu Mỹ có khả năng sẽ được Washington chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine trong thời gian tới. Mặc dù vậy theo các chuyên gia đánh giá, chúng sẽ trở thành "miếng mồi ngon" cho tên lửa phòng không Nga.

Máy bay chiến đấu Mỹ có khả năng sẽ được Washington chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine trong thời gian tới. Mặc dù vậy theo các chuyên gia đánh giá, chúng sẽ trở thành "miếng mồi ngon" cho tên lửa phòng không Nga.

Tạp chí EurAsian Times vừa đăng tải bài viết của chuyên gia quân sự người Ấn Độ - ông Sakshi Tiwari về vấn đề này.

Các chính trị gia Mỹ đang xem xét cung cấp cho Kyiv máy bay quân sự, giới chuyên gia lập tức đưa ra các ứng viên để bàn thảo.

Tuy nhiên theo ý kiến của chuyên gia quân sự Sakshi Tiwari, nếu Washington cố tình thực hiện bước leo thang nguy hiểm như vậy, Liên bang Nga sẽ nhanh chóng vô hiệu hóa mối đe dọa nói trên.

Tác giả của bài phân tích trên tờ báo Ấn Độ khẳng định một cách chắc chắn: “Máy bay quân sự của Mỹ được cung cấp cho Ukraine có thể trở thành 'con mồi dễ dàng' đối với tên lửa phòng không Nga".

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ - Tướng Charles C. Brown gần đây cho biết, một số nền tảng chiến đấu cơ khác nhau có thể phù hợp với Ukraine. Đó có thể là máy bay của Mỹ, tiêm kích Gripen của Thụy Điển hoặc Rafale của Pháp.

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cũng phát biểu về chủ đề này - ông lưu ý rằng chính quyền Tổng thống Biden đang nghiên cứu tính khả thi của việc gửi máy bay tới Ukraine, nhưng bước đi này sẽ không được thực hiện ngay lập tức.

“Thông báo trên được đưa ra cùng lúc Ukraine yêu cầu các nước NATO cung cấp máy bay chiến đấu chiến thuật hiện đại để chống lại lực lượng không quân hùng mạnh của Nga”, người phụ trách chuyên mục của tờ EurAsian Times cho biết.

Ông Sakshi Tiwari lưu ý rằng Mỹ đang xem xét khả năng chuyển giao máy bay cường kích A-10 Warthog cho Ukraine, mặc dù vậy những chiến đấu cơ với biệt danh "sát thủ diệt tăng" nói trên đã khá cũ.

Dòng cường kích A-10 được phát triển trong Chiến tranh Lạnh để chống lại xe tăng Liên Xô và trong suốt những năm hoạt động, chúng đã tham gia hầu hết các hoạt động quân sự của Mỹ, từ Balkan cho đến Afghanistan.

Lầu Năm Góc mới đây đã trao một hợp đồng cho việc sản xuất phụ tùng nhằm đảm bảo tình trạng kỹ thuật cho những cỗ máy này, bất chấp nhiều nghi ngờ về khả năng sống sót của A-10 trên chiến trường hiện đại.

Theo nhà báo của tờ EurAsian Times, ý tưởng cung cấp A-10 thậm chí bị nghi ngờ ở chính Kyiv. Giới quân sự địa phương tin rằng sự chậm chạp của Warthogs sẽ là một vấn đề lớn, chúng cực kỳ dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng không của đối phương.

Hệ thống tên lửa phòng không Buk, Tor, Pantsir và các máy bay chiến đấu MiG cũng như Sukhoi hiện đại của Nga sẽ dễ dàng bắn trúng A-10. Trước thực tế trên, Ukraine muốn có được những phi đội tiêm kích F-15 hoặc F-16 của Mỹ.

“Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các nhà lập pháp Mỹ, họ sẽ còn phải cân nhắc nhiều điều trước khi đi tới hành động thực tế” chuyên gia phân tích người Ấn Độ nói.

Theo Bạch Dương/ANTĐ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/may-bay-chien-dau-my-den-ukraine-se-la-mieng-moi-ngon-cho-ten-lua-nga-1728635.html