Máy bay chiến đấu Nga chặn máy bay do thám của Mỹ ở Biển Đen

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ máy bay Nga đã tiếp cận một vật thể trên không ở khoảng cách an toàn, và sau đó xác định được đây là máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ.

Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga. (Nguồn: defenseworld.net)

Ngày 5/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã chặn một máy bay do thám của Mỹ, khi máy bay này đang tiếp cận vùng không phận trên lãnh hải Nga tại Biển Đen.

Thông báo nêu rõ máy bay Nga đã tiếp cận một vật thể trên không ở khoảng cách an toàn, và sau đó xác định được đây là máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ.

Máy bay của Mỹ sau đó đã lập tức chuyển hướng và rời khỏi biên giới Nga.

Vụ việc này xảy ra gần khu vực nơi Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành các cuộc diễn tập hải quân riêng rẽ tại Biển Đen.

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga thông báo máy bay chiến đấu của Nga đã cất cánh 3 lần trong 7 ngày qua để ngăn máy bay nước ngoài xâm phạm không phận của mình./.

Đặng Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/may-bay-chien-dau-nga-chan-may-bay-do-tham-cua-my-o-bien-den/580765.vnp