Máy bay chiến đấu Nga suýt không được tham gia duyệt binh vì trời nhiều mây

Dàn máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã bay qua Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow) hôm Chủ nhật, khi nước này tổ chức lễ duyệt binh kỉ niệm chiến thắng trước Đức Quốc Xã trong Thế chiến II.

Theo RT, đã có những lo ngại rằng dàn máy bay sẽ không thể tham gia duyệt binh vì trời nhiều mây. Nhưng may mắn là các phi đội đã được phép cất cánh vào phút chót.

Dẫn đầu đội hình duyệt binh trên không là trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26, theo sau là Mi-35M, Mi-24, trực thăng tấn công Ka-52.

Su-30SM, Su-35S, và Su-34. Ảnh: Sputnik

Su-30SM, Su-35S, và Su-34. Ảnh: Sputnik

Ảnh: EPA

Su-25BM nhả khói màu quốc kì Nga. Ảnh: EPA

Một máy bay ném bom Tu-95 và máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 đã diễn tập bơm nhiên liệu trên không.

Theo sau là máy bay ném bom chiến lược Tu-160, được hộ tống bởi bốn máy bay chiến đấu.

Nguồn: Ruptly

Máy bay ném bom Su-34, máy bay Su-30SM và Su-35S cũng đã bay qua Điện Kremlin.

Đáng chú ý, tham gia cuộc duyệt binh còn có máy bay siêu thanh MiG-31K có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo Kinzhal.

Hơn 12.500 binh sĩ, 190 loại vũ khí và trang thiết bị tối tân của quân đội Nga tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng 9/5. Đoàn xe cơ giới gồm 35 loại phương tiện chiến đấu mới và hiện đại cũng đã xuất hiện trên Quảng trường Đỏ.

Toàn cảnh cuộc duyệt binh. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại sự kiện. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu, ông Putin tuyên bố quân đội Nga sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Ảnh: AP

Các lực lượng tham gia duyệt binh. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: EPA

Ảnh: AA

Tên lửa Yars. Ảnh: EPA

Ảnh: AP

Xe tăng T-72B3M. Ảnh: Sputnik

Xe bọc thép Typhoon-VDV. Ảnh: Sputnik

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/may-bay-chien-dau-nga-suyt-khong-duoc-tham-gia-duyet-binh-vi-troi-nhieu-may-post1335041.tpo