Máy bay chiến đấu Trung Quốc lần đầu cất cánh trên tàu sân bay mới

Kênh truyền hình Trung Quốc đăng tải hình ảnh máy bay thế hệ thứ 4, J-15 luyện tập cất hạ cánh trên tàu sân bay nội địa mới đưa vào biên chế.

Video: Máy bay chiến đấu luyện tập cất hạ cánh trên tàu sân bay mới của Trung Quốc

Theo Sputnik, cả máy bay chiến đấu J-15 và tàu sân bay mới của Trung Quốc, Sơn Đông đều có nhiều phần dựa trên thiết kế vũ khí của Liên Xô, những thiết kế cũng đang được sử dụng trong lực lượng vũ trang Nga. Sơn Đông là tàu sân bay đầu tiên Trung Quốc tự sản xuất.

J-15 được cho là dựa trên máy bay Su-33 còn Sơn Đông dựa trên các tàu Dự án 1143, hay “lớp Kuznetsov”. Gần đây, Nga cũng có một tàu Dự án 1143 là tàu Đô đốc Kuznetsov, đã tham gia hoạt động của quân đội Nga ở Syria.

Nguyên mẫu Su-33 và tàu sân bay Varyag của Liên Xô được Trung Quốc mua từ Ukraine, theo truyền thông Nga. Tàu Sơn Đông bắt đầu chế tạo năm 2013, theo báo cáo có thể mang theo 36 máy bay. Một tàu sân bay khác của Trung Quốc là Liêu Ninh, cũng thuộc lớp Kuznetsov.

Phương Anh (Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/video-may-bay-chien-dau-trung-quoc-lan-dau-cat-canh-tren-tau-san-bay-moi-ar517945.html