Máy bay chở 100 người rơi ở Kazakhstan thuộc loại nào?

Chiếc máy bay chở 100 người rơi sau khi cất cánh ở Kazakhstan là Fokker 100, loại máy bay hai động cơ cỡ vừa.

Theo RT, sáng 27/12, một máy bay chở khách của hãng hàng không Bek Air, chở 100 người, gặp sự cố rơi ở gần thành phố Almaty (Kazakhstan), khiến ít nhất 14 người chết và hàng chục người bị thương. Nguồn tin cho biết, chiếc máy bay gặp nạn là Fokker 100.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Fokker 100 là loại máy bay hai động cơ cỡ vừa do Công ty Fokker của Hà Lan sản xuất, chủ yếu được sử dụng cho các chặng bay nội địa với khả năng chở tối đa 100 hành khách.

Fokker 100 bắt đầu sản xuất từ năm 1986 đến 1997 với tổng cộng 283 chiếc bàn giao cho khách. Tính đến tháng 7/2017, có tổng cộng 113 máy bay Fokker 100 đang hoạt động trong ngành hàng không tại 25 hãng hàng không trên khắp thế giới.

Fokker 100 sản xuất từ năm 1986 đến 1997. (Ảnh: Aircraftcompare)

Fokker 100 được xem như một phiên bản thế hệ tiếp theo của Fokker F28 phổ biến nhưng đã lỗi thời. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là thân máy bay dài hơn, chỗ ngồi lên tới 107 chỗ.

Fokker cũng thiết kế lại phần cánh cho chiếc Fokker 100. Động cơ của Fokker 100 được nâng cấp thành động cơ phản lực có cánh quạt.

Buồng lái thì được nâng cấp với hệ thống điều khiển bằng màn hình hiện đại. Fokker 100 từng được rao bán với giá khoảng 30 triệu USD.

Bên trong buồng lái Fokker10. (Ảnh: Aircraftcompare)

Về Bek Air, đây là một hãng hàng không ở Kazakhstan được thành lập năm 1999. Hãng đang vận hành 8 chiếc Fokker 100 cho các chuyến bay từ Almaty đến Nur-Sultan.

Bằng Lăng (Nguồn: RT, Aircraftcompare)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/mo-xe-may-bay-cho-tram-nguoi-vua-roi-o-kazakhstan-ar518833.html