Máy bay chống ngầm của Nga làm hoảng sợ tàu ngầm chiến lược Mỹ

Những chiếc IL-38 của Nga đã vô tình phát hiện ra tàu ngầm chiến lược của Mỹ.

Vài ngày trước, người ta biết rằng Không lực Hoa Kỳ đã phải gửi máy bay chiến đấu F-22 đến eo biển Bering để làm nhiệm vụ đánh chặn hai máy bay tuần tra chống ngầm IL-38 của Hải quân Nga.

Với thực tế là vụ việc xảy ra ở khoảng cách rất xa so với biên giới Hoa Kỳ, các chuyên gia tin rằng máy bay Nga đã vô tình phát hiện ra một khu vực có tàu ngầm chiến lược của Mỹ đang hoạt động.

Máy bay chiến đấu Mỹ đã phải cấp tốc cất cánh chặn máy bay tuần tra săn ngầm Nga. Ảnh: Avia-pro.

Máy bay chiến đấu Mỹ đã phải cấp tốc cất cánh chặn máy bay tuần tra săn ngầm Nga. Ảnh: Avia-pro.

Theo thông tin đăng tải trên kênh truyền hình Nga Zvezda, hai máy bay chống ngầm IL-38 của nước này đã tham gia cuộc tập trận. Tuy nhiên thực tế là để chặn hai máy bay không hề mang vũ khí hạng nặng, các nhà phân tích cho rằng cuộc tập trận này đã vô tình tìm thấy "kẻ thù" thực sự, vì đơn giản là không có cách nào khác để giải thích việc đánh chặn khẩn cấp của Không lực Hoa Kỳ.

"Các máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã chặn hai máy bay chống ngầm IL-38 của Nga ở khu vực Biển Bering. Điều này được nêu trong thông điệp của Bộ chỉ huy phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) trên Twitter. Cần làm rõ rằng các máy bay Nga đã vào khu vực nhận dạng phòng không Alaska vào ngày 8 tháng 4, nhưng chưa vi phạm không phận", báo cáo của Zvezda cho biết.

Máy bay tuần tra chống ngầm IL-38 của Nga thời gian gần đây đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn IL-38N, nó thường xuyên thực hiện những nhiệm vụ săn tìm tàu ngầm đối phương ngoài đại dương hoặc các vùng biển gần lãnh thổ Nga.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/may-bay-chong-ngam-cua-nga-lam-hoang-so-tau-ngam-chien-luoc-my/20200411035624323