Máy bay 'chổng vó' sau bão Michael tại căn cứ Không quân Mỹ

Hình ảnh từ mạng xã hội cho thấy nhiều chiến đấu cơ tại căn cứ không quân Tyndall (bang Florida, Mỹ) nằm chỏng chơ, thậm chí bị thổi lật do siêu bão Michael.

Hãng Sputnik News dẫn lời đại diện căn cứ không quân Tyndall (bang Florida, Mỹ) cho biết hiện chưa thể chắc chắn về mức độ thiệt hại của cơ sở này sau siêu bão Michael.

Tuy nhiên, lãnh đạo căn cứ xác nhận một số chiến đấu cơ tại Tyndall đã bị hư hại nhẹ, trong đó bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor.

Phát ngôn viên Không quân Mỹ Ann Stefanek tiết lộ một số máy bay thay vì đi di tản đã buộc phải đậu trong các nhà chứa của Tyndall vì “lí do an toàn hoặc đang được bảo trì”.

Tyndall tan hoang sau bão. Ảnh: Twitter

Tyndall tan hoang sau bão. Ảnh: Twitter

Trước đó, theo MSNBC, chỉ có 33 trong số 55 chiếc F-22 đóng tại Tyndall được đưa đi nơi khác để tránh bão Michael. 22 chiếc còn lại vẫn đang ở trong căn cứ.

Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ít nhất 1 chiếc F-22 của căn cứ Tyndall đã bị hư hại do bão.

F-22 Raptor, được giới thiệu vào năm 2005, vẫn là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất của Mỹ đang hoạt động. Các máy bay có giá thấp nhất 143 triệu USD/chiếc, nhưng đã bị Lockheed Martin ngừng sản xuất vào năm 2011.

Căn cứ Tyndall sau bão nhìn từ trên cao. Nguồn: Facebook

Bão cấp 4 Michael đã quét qua vùng “cán xoong” Florida hôm thứ Tư, 10/10, phá hủy các thành phố ven biển và khiến hàng trăm ngàn người dân rơi vào cảnh sống thiếu điện.

Số người thiệt mạng do bão Michael đã lên đến 18 người, trong đó có 8 người ở Florida.

Minh Hạnh

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/may-bay-chong-vo-sau-bao-michael-tai-can-cu-khong-quan-my-1334030.tpo