Máy bay của chủ tịch CLB Leicester bốc cháy dữ dội bên ngoài sân King Power

Tối 27-10 (giờ địa phương), trực thăng của ông Vichai Srivaddhanaprabha, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Leicester City hiện đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh (Premier League), đã rơi xuống khu vực đỗ xe của sân vận động King Power sau trận đấu giữa Leicester City và câu lạc bộ West Ham United.

Hiện vẫn chưa rõ ông Srivaddhanaprabha có ở trên chiếc trực thăng nói trên hay không. Các xe cảnh sát và cứu thương đã nhanh chóng đến hiện trường.

Theo các nhân chứng, chiếc trực thăng dường như đã mất lái chỉ ít giây sau khi cất cánh từ bên trong sân King Power trước khi rơi xuống khu vực bãi xe hơi bên ngoài sân và lập tức bốc cháy khi tiếp đất. Các tờ báo Anh trích nguồn tin từ lực lượng chữa cháy cho hay, chiếc máy bay có dấu hiệu mất kiểm soát do trục trặc ở phần cánh quạt phía đuôi.

Hiện trường vụ cháy

Nhiều khán giả có mặt tại hiện trường đã bị sốc và một số bật khóc trước cảnh tượng kinh hoàng này. Vẫn còn khá nhiều người ở trong khu vực bãi xe ở thời điểm trực thăng rơi và tất cả đã bỏ chạy tháo thân khi điểm rơi của máy bay chỉ cách khu khán đài của sân King Power có vài trăm mét.

Cảnh sát đã lập tức phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác điều tra đồng thời yêu cầu toàn bộ nhân viên của sân King Power phải sơ tán, trong đó có cả một số cầu thủ Leicester vẫn còn nán lại trong sân dù xe bus của đội đã rời đi trước đó.

Tỉ phú Vichai thường xuyên theo dõi các trận đấu sân nhà của Leicester

Tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha sở hữu CLB Leicester City từ tháng 8-2010 và tiếp nhận chức vụ chủ tịch CLB không lâu sau đó. Với nguồn lực tài chính trong tay, tỉ phú người Thái gốc Hoa này đã góp sức vực dậy Leicester, giúp đội bóng này giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015- 2016 và trở thành một thế lực mới của bóng đá xứ sở sương mù.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/may-bay-cua-chu-tich-clb-leicester-boc-chay-du-doi-ben-ngoai-san-king-power-125610.html