Máy bay của Houthi tấn công cuộc diễu binh của Chính phủ Yemen

Kênh truyền thông của lực lượng Houthi và A-rập ngày 10-1 đưa tin, các máy bay không người lái của nhóm phiến quân này đã tấn công một cuộc duyệt binh của Chính phủ Yemen tại tỉnh Lahaj, khiến một số người thiệt mạng.

Binh sĩ kiểm tra hiện trường vụ máy bay không người lái của phiến quân Houthi tấn công cuộc duyệt binh của Chính phủ Yemen tại căn cứ không quân al-Anad, tỉnh Lahaj, ngày 10-1. (Ảnh: Reuters)

Binh sĩ kiểm tra hiện trường vụ máy bay không người lái của phiến quân Houthi tấn công cuộc duyệt binh của Chính phủ Yemen tại căn cứ không quân al-Anad, tỉnh Lahaj, ngày 10-1. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Kênh truyền thông của lực lượng Houthi và A-rập ngày 10-1 đưa tin, các máy bay không người lái của nhóm phiến quân này đã tấn công một cuộc duyệt binh của Chính phủ Yemen tại tỉnh Lahaj, khiến một số người thiệt mạng.

Kênh truyền hình Al Arabiya TV của A-rập Xê-út đưa tin, vụ việc đã khiến năm người thiệt mạng và một số người bị thương.

Theo các nhân chứng, khi buổi duyệt binh đang diễn ra bên trong căn cứ quân sự tại huyện al-Anad thì xảy ra một vụ nổ lớn làm rung chuyển khu vực này. Các nhân chứng cũng cho biết, một số quan chức cấp cao, trong đó có Phó Tham mưu trưởng của Yemen, đã bị thương trong vụ tấn công.

Tháng 11 vừa qua, Houthi tuyên bố, lực lượng này sẽ hoãn các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các lực lượng của A-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và đồng minh tại Yemen.

Tuy nhiên, gần đây căng thẳng đã leo thang tại Yemen chung quanh việc thực thi thỏa thuận hòa bình do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ. Trong cuộc hòa đàm diễn ra tại Thụy Điển, tháng 12-2018, Houthi và Chính phủ Yemen đã nhất trí ngừng bắn tại Hodeidah và rút quân khỏi thành phố cảng chiến lược này. Tuy nhiên, quá trình thực thi thỏa thuận ngừng bắn đã bị trì hoãn do thỏa thuận này không nói rõ bên nào sẽ kiểm soát Hodeidah sau khi các lực lượng đã rút khỏi đây.

Trong một diễn biến khác, ngày 9-1, Đặc phái viên LHQ tại Yemen Martin Griffiths báo cáo Hội đồng Bảo an LHQ rằng, hai bên đối địch trong cuộc xung đột tại nước này hầu như đã tuân thủ lệnh ngừng bắn. Song ông Griffiths cho rằng, vẫn cần có “tiến triển đáng kể" trước khi các vòng đàm phán mới được tổ chức nhằm chấm dứt chiến tranh tại Yemen.

Trong những ngày vừa qua, ông Griffiths đã gặp giới chức Yemen và thủ lĩnh Houthi. Theo Đặc phái viên LHQ, hai bên đều bày tỏ quyết tâm tìm ra giải pháp cho tình hình hiện nay.

Ông Griffiths cho biết, LHQ đang làm việc với hai bên đối địch tại Yemen để hoàn tất danh sách trao đổi tù binh. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng, cuộc họp của ủy ban giám sát trao đổi tù binh có thể diễn ra tại thủ đô Amman của Jordan ngày 14-1 tới.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38856202-may-bay-cua-houthi-tan-cong-cuoc-dieu-binh-cua-chinh-phu-yemen.html