Máy bay của LHQ rơi, 11 binh sĩ thiệt mạng

- Một chiếc máy bay CASA-212 chở 11 người, hầu hết là các cán bộ quân sự của Liên hợp quốc có sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Haiti đã bị rơi vào ngày hôm qua (9/10/2009). Theo báo cáo chính thức thì không một ai còn sống sót.

Chiếc máy bay mang đăng ký của Uruguay và được Liên hợp quốc sử dụng để tuần tra biên giới nước Cộng hòa Dominica. Xác máy bay được tìm thấy ở khu vực Ganta cách không xa thủ đô Port-au-Prince, cách phía đông của thành phố Fonds-Veeretts 20 km thuộc khu vực gần biên giới với Dominica. Đa số các binh sĩ thiệt mạng là những người mang quốc tịch Uruguay và Jordan. Tất cả thi thể của 11 người phi hành đoàn đều đã được tìm thấy ở Ganta. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ. Tính tới ngày 31/8, có 9.123 lính của Liên hợp quốc tham gia ổn định tình hình ở Haiti. Đa số cảnh sát dân sự của Liên hợp quốc tại Haiti là người Nga. Tuy nhiên, nhiệm vụ tuần tra biên giới thuộc về quân đội của Liên hợp quốc, không có người Nga tham gia. Nguyễn Hường (theo lenta,rian)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/200910/May-bay-cua-LHQ-roi-11-binh-si-thiet-mang-1724282/