Máy bay đi lố 46 km vì phi công ngủ quên

Chiếc máy bay buộc phải quay đầu sau khi bay quá sân bay đảo King 46 km.

Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) cho biết đang tiến hành điều tra một trường hợp phi công "quên" hạ cánh chuyến bay từ TP Devonport ở bang Tasmania (Úc) đến Đảo King (bang Tasmania) hôm 8-11, Daily Mail đưa tin.

Chiếc máy bay buộc phải quay đầu sau khi bay quá sân bay đảo King 46 km. Ảnh: FlightAware

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc máy bay loại Piper PA-31 Navajo VH-TWU của hãng hàng không Vortex Air (Úc) đã hạ cánh an toàn tại sân bay đảo King sau khi đi quá 46 km và phải quay đầu.

Trong một tuyên bố, ATSB cho biết phi công đã ngủ thiếp đi và quên hạ cánh. Cuộc điều tra sẽ liên quan đến việc xem xét các thủ tục vận hành của Vortex Air và phỏng vấn phi công. ATSB còn nhận định đây là một "sự cố nghiêm trọng" và sẽ thu thập đầy đủ chứng cứ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Chiếc máy bay loại Piper PA-31 Navajo VH-TWU. Ảnh: Wikipedia

Trong ngày 8-11, phi công này đã thực hiện tổng cộng bảy chuyến bay. Giám đốc điều hành hãng Vortex Air, ông Colin Tucker từ chối bình luận về vụ việc.

Piper PA-31 Navajo VH-TWU là loại máy bay hai động cơ có thể chở chín hành khách và được sản xuất từ năm 1975.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-gioi/muon-mat/may-bay-di-lo-46-km-vi-phi-cong-ngu-quen-804952.html