Máy bay F-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ rơi ở California

Theo Hải quân Mỹ, chiếc máy bay chiến đấu rơi gần một căn cứ quân sự ở California. Tình trạng của phi công hiện vẫn chưa rõ.

Hải quân Mỹ cho biết, chiếc máy bay gặp nạn là F/A-18E Super Hornet. Công tác cứu hộ đang được tiến hành. Tuy nhiên vẫn chưa rõ tình trạng của phi công.

Ảnh: Một chiếc F/A-18E chuẩn bị hạ cánh. Ảnh: Reuters

Ảnh: Một chiếc F/A-18E chuẩn bị hạ cánh. Ảnh: Reuters

Không quân Hải quân Mỹ đăng tải thông báo trên Twitter cho biết, “Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h sáng ngày 31/8 (theo giờ địa phương). Chiếc máy bay rơi gần NAWS_CL (Bãi thử vũ khí China Lake). Các công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành”.

Người phát ngôn cảnh sát địa phương nói với CNN rằng, cảnh sát đã hỗ trợ đảm bảo an ninh tại khu vực rơi máy bay trước khi phía quân đội tới hiện trường.

Bãi thử vũ khí China Lake của Không quân Hải quân Mỹ nằm gần Công viên Quốc gia Thung lũng Chết, cách Los Angeles, California 150km về phía Bắc. Theo Fox News, năm 2018, khu vực này từng chứng kiến 5 vụ tai nạn tương tự với máy bay của quân đội Mỹ, khiến 9 quân nhân thiệt mạng.

F/A-18 do McDonnell Douglas (nay là Boeing) và Northrop phát triển cho Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/may-bay-f18-super-hornet-cua-hai-quan-my-roi-o-california-938966.vov