Máy bay hạ cánh đâm chết người trên đường băng trong đêm

Nạn nhân bị máy bay đâm vào đêm 7/5 trên đường băng của sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, Mỹ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h20. Một người phát ngôn của sân bay quốc tế Austin-Bergstrom (ABIA) xác nhận vụ tai nạn đã gây chết người.

Theo CBS News, chiếc Boeing 737 mang số hiệu 1392 của hàng không Southwest Airlines hạ cánh tại sân bay quốc tế Austin-Bergstrom vào 8h12 ngày 7/5. Khi đáp xuống, chiếc máy bay đã va chạm với một người đàn ông đứng trên đường băng, khiến người này tử vong. Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ.

Cơ quan Y tế Khẩn cấp (EMS) cho biết nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường.

 Máy bay của hãng Southwest Airlines biến dạng sau vụ va chạm gây chết người ở sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, Mỹ. Ảnh: CBS News.

Máy bay của hãng Southwest Airlines biến dạng sau vụ va chạm gây chết người ở sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, Mỹ. Ảnh: CBS News.

Đường băng - nơi xảy ra vụ va chạm đã được đóng cửa giữa lúc giới chức trách tiến hành điều tra. ABIA có một đường băng thứ hai vẫn tiếp tục hoạt động.

Một đại diện của Sở cảnh sát Austin cho biết khi xảy ra vụ việc, nạn nhân không mặc đồng phục nhân viên sân bay và cũng không có giấy tờ tùy thân.

Tuyên bố từ Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết phi công của chuyến bay 1392 thuộc hãng Southwest Airlines đã nhìn thấy một người trên đường băng ngay sau khi chạm đất.

Phi công cho biết đã thao tác để tránh người này nhưng không thành công. Một tài xế hoạt động trong sân bay đã báo cáo về thi thể người đàn ông trên đường băng.

Các nhà điều tra của FAA đã tới hiện trường để hỗ trợ điều tra.

Sau sự việc, chiếc máy bay đã di chuyển tới điểm đỗ, 53 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn. Máy bay trước đó khởi hành từ sân bay Love Field, thành phố Dallas, bang Texas.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/may-bay-dam-chet-nguoi-tren-duong-bang-post1080032.html