Máy bay không động cơ

Các kỹ sư Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho biết, họ đã bay thành công chiếc máy bay "trạng thái rắn" đầu tiên không có bộ phận chuyển động và không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Chuyến bay là cột mốc quan trọng trong công nghệ "gió ion" và có thể mở đường cho sự ra đời của các loại máy bay yên tĩnh hơn và sạch hơn trong tương lai. Để thực hiện chuyến bay, một bộ pin tích hợp trong thân máy bay cung cấp 20.000 vôn điện cho một dãy dây gắn với chiều rộng của mặt phẳng bên dưới cánh. Điện trường tạo ra một dòng ion nitơ từ dây tới các thanh ở mặt sau của máy bay đủ mạnh để tạo ra lực đẩy cho một chuyến bay bền vững. Barrett, tác giả chính của dự án, cho biết ý tưởng cho chiếc máy bay ion xuất phát từ bộ phim truyền hình "Star Trek". Từ nhỏ, Barret đã hứng thú với những chiếc xe lướt qua không khí một cách lặng lẽ mà không có bất kỳ bộ phận chuyển động nào. Niềm đam mê đó đã khiến Barrett nghiên cứu về gió ion, khái niệm xuất hiện từ những năm 1920.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_198714_.aspx