Máy bay không người lái bị bắn hạ: Cảnh báo 'đỏ' bờ vực leo thang Mỹ - Iran?

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm tuyên bố rằng 'Iran đã phạm một sai lầm rất lớn' – đề cập tới việc Tehran bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát của Hoa Kỳ tại eo biển Hormuz.

Ông Trump cũng đã nhóm họp các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu tại Nhà Trắng để thảo luận các lựa chọn về vấn đề này.

Khi được hỏi trước đó trong ngày về phản ứng của Hoa Kỳ đối với cuộc tấn công trên, ông Trump cho biết, "các bạn sẽ sớm biết được". Nhưng ông cũng nói rằng đây có thể là một lỗi sai bất ngờ hơn là leo thang căng thẳng quốc tế - điều dẫn đến lo ngại có thể xảy ra một cuộc xung đột quân sự mở.

Một mẫu máy bay của Không lực Mỹ. Nguồn: AP

Một mẫu máy bay của Không lực Mỹ. Nguồn: AP

Việc chiếc máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ, điều Iran nói là một hành động phòng thủ lãnh thổ có tính toán hơn là một sai lầm, là một lời nhắc nhở nghiêm túc về nguy cơ xung đột quân sự giữa các lực lượng Mỹ và Iran.

Chính quyền Trump đã gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran trong hơn một năm qua. Các lệnh trừng phạt của Washington với Iran đã được khôi phục sau quyết định của Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015. Mỹ gần đây cũng gia tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực.

Hôm thứ Năm, Iran cho rằng các lệnh trừng phạt là "khủng bố kinh tế", khẳng định máy bay không người lái trên đã vi phạm không phận của họ và cho biết họ đang đưa vụ việc của mình tới Liên Hợp Quốc trong nỗ lực chứng minh Mỹ nói dối về việc chiếc máy bay đang ở trong vùng biển quốc tế.

Chiếc máy bay bị bắn hạ - có sải cánh rộng hơn máy bay Boeing 737 - bay vào không phận Iran "bất chấp cảnh báo vô tuyến" và bị Iran bắn hạ, hành động tuân theo Hiến chương Liên hợp quốc cho phép hành động tự vệ "nếu xảy ra tấn công vũ trang", Đại sứ Iran tại LHQ Majid Takht Ravanchi cho biết trong một lá thư gửi Tổng thư ký LHQ.

Tại Quốc hội Mỹ, các nhà lãnh đạo kêu gọi thận trọng để tránh leo thang và một số nhà lập pháp khẳng định Nhà Trắng phải tham khảo ý kiến của Quốc hội trước khi có bất kỳ hành động nào.

Ngay trước khi ông Trump phát biểu, Tướng Không quân Joseph Guastella, chỉ huy lực lượng không quân của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ trong khu vực cho biết, "cuộc tấn công này là một nỗ lực nhằm phá vỡ khả năng giám sát khu vực của chúng tôi sau các mối đe dọa gần đây đối với vận chuyển quốc tế và dòng chảy thương mại tự do".

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/may-bay-khong-nguoi-lai-bi-ban-ha-canh-bao-do-bo-vuc-leo-thang-my-iran-20190621094142846.htm