Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS tại Syria

Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ ngày 12/7 tuyên bố đã tiêu diệt Maher al-Agal, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria, trong một cuộc không kích.

Cuộc tấn công xảy ra tại Tây Bắc Syria và cũng khiến một nhân vật thân cận với Al-Agal bị thương, Reuters đưa tin.

Theo quân đội Mỹ, Al-Agal phải chịu trách nhiệm trong việc phát triển mạng lưới của IS bên ngoài Iraq và Syria.

 Maher al-Agal là thủ lĩnh cấp cao tiếp theo của IS bị Mỹ tiêu diệt trong năm 2022. Ảnh: AP,

Maher al-Agal là thủ lĩnh cấp cao tiếp theo của IS bị Mỹ tiêu diệt trong năm 2022. Ảnh: AP,

Trong khi đó, trả lời AFP, trung tá Dave Eastburn, người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, cho biết Al-Agal bị tiêu diệt khi lái xe máy gần khu dân cư Jindayris tại Syria.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria đã xác nhận thông tin về cái chết của Al-Agal, AFP thông tin thêm.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng thủ Dân sự Syria, một tổ chức nhân đạo hoạt động tại khu vực do phe đối lập kiểm soát, cho biết một máy bay không người lái đã nhằm vào một xe máy tại làng Khaltan, thuộc vùng nông thôn phía bắc tỉnh Aleppo, khiến hai người thiệt mạng.

Cái chết của Al-Agal, một trong những lãnh đạo hàng đầu của IS, được coi là một đòn giáng mạnh vào tổ chức khủng bố này, cũng như nỗ lực xây dựng lực lượng chiến đấu theo kiểu du kích của họ.

Tháng 2 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này đã tiêu diệt Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, người đứng đầu IS, cũng tại Tây Bắc Syria. Tới tháng 6, một thủ lĩnh cấp cao khác của IS cũng đã bị liên minh do Mỹ dẫn đầu bắt giữ, theo Reuters.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/may-bay-khong-nguoi-lai-my-tieu-diet-thu-linh-is-tai-syria-post1335156.html