Máy bay không người lái Triều Tiên xâm nhập vùng cấm bay xung quanh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Một máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên đã đi vào vùng cấm bay có bán kính 3,7km quanh Văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol ở Seoul trong một thời gian ngắn vào tháng trước.

Thông tin trên được một quan chức quân đội xác nhận hôm 5/1, đảo ngược tuyên bố trước đó của cơ quan quốc phòng rằng không có chuyện UAV Triều Tiên ngang nhiên tiếp cận Văn phòng Tổng thống.

Chiếc UAV này nằm trong số 5 máy bay không người lái Triều Tiên xâm phạm Đường ranh giới quân sự ngăn cách với Hàn Quốc hôm 26/12. Quân đội Hàn Quốc không bắn hạ được những máy bay này, đặt ra câu hỏi về khả năng phòng không.

“Máy bay đã tiến vào rìa phía Bắc khu vực cấm bay, nhưng không đến gần các cơ sở an ninh quan trọng”, quan chức này nói với Yonhap, đề cập đến khu vực an ninh có tên "P-73".

Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup được cho là đã báo cáo việc máy bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay với Tổng thống Yoon trong cuộc họp hôm thứ Tư.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã bác bỏ thông tin nói trên, gọi đây là báo cáo “không đúng sự thật và vô căn cứ”.

Việc để UAV Triều Tiên ngang nhiên xâm nhập thủ đô Seoul cho thấy hệ thống phòng không Hàn Quốc không đủ khả năng phát hiện, theo dõi và bắn hạ những máy bay không người lái nhỏ như vậy. Đặc biệt, UAV Triều Tiên còn được đánh giá là có thể bay trên những quỹ đạo khác thường, thay đổi tốc độ và độ cao chuyến bay theo những cách không ngờ tới.

Minh Hạnh

Theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/may-bay-khong-nguoi-lai-trieu-tien-xam-nhap-vung-cam-bay-xung-quanh-van-phong-tong-thong-han-quoc-post1501039.tpo