Máy bay LHQ rơi ở Haiti, 11 người chết

Một máy bay thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ở Haiti đã đâm xuống một ngọn núi hôm 9/10. Toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.

Một máy bay trinh sát thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ở Haiti đã đâm xuống một ngọn núi hôm 9/10, khiến tất 11 người trên máy bay thiệt mạng. Theo phát ngôn viên Michele Montas của LHQ ở New York, chiếc CASA212 của Uruguay đã rơi xuống khu vực hiểm trở phía tây Fonds-Verrettes, gần biên giới Cộng hòa Dominica. "Máy bay đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát thông thường", bà Montas cho biết trong một thông báo. Các nhân viên cứu hộ đã phải đi bộ tới hiện trường do xung quanh đó không có con đường nào. Họ không tìm thấy bất kỳ ai sống sót. Chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn song Liên Hợp Quốc đã ngay lập tức mở một cuộc điều tra về vụ việc. Cảnh sát LHQ hiện đang canh giữ nơi máy bay rơi, nơi thi thể của tất cả các nạn nhân đã được tìm thấy và sẽ được đưa trở lại thủ dô Port-au-Prince, theo một thông báo từ phái bộ giữ gìn hòa bình LHQ ở Haiti. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon "bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của những người lính dũng cảm đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ", trích lời bà Montas. Theo sĩ quan cảnh sát Haiti, David Charles, nhân viên trong đoàn của ông phải đi bộ 2 giờ đồng hồ mới tới được hiện trường vụ tai nạn bởi vì nó nằm ở bên kia đỉnh núi và cách một con sông. Charles co hay, ông nhìn thấy chiếc máy bay màu trắng từ xa và một mảnh vỡ lớn. Các nạn nhân là binh sĩ Uruguay và Jordan, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 9.000 quân của LHQ ở Haiti kể từ sau vụ nổi loạn lật đổ Tổng thống Jean-Bertrand Aristide năm 2004. Thanh Hảo (Theo AP, BBC)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/200910/May-bay-LHQ-roi-o-Haiti-11-nguoi-chet-872981/